Cách dạy con gây tranh cãi của vợ chồng Australia

Theo đó, hai vợ chồng khuyến nghị các bố mẹ nên xác định lại xem liệu việc trẻ đi học về lại lao vào làm bài tập có mang lại lợi ích gì không.

0

Anh chị Scott và Clare Crew (ở vùng Adelaide, Australia) quyết định thay vì để ba con: Neve, 7 tuổi, Dean, 6 tuổi và Jade, 3 tuổi, làm bài tập về nhà sau buổi học, thì tự sáng tạo các trò chơi và tùy ý sử dụng thời gian rảnh.

Ba bé Neve, 7 tuổi, Dean, 6 tuổi và Jade, 3 tuổi được sử dụng thời gian tùy ý sau giờ học (Ảnh: Internet)

Chị Clare, một cựu giáo viên, tin rằng các con mình sẽ phát triển trí tuệ mạnh mẽ hơn thông qua trải nghiệm cuộc sống và cho rằng 'trẻ học thông qua vui chơi'. Bà mẹ ba con cho biết: 'Trẻ sử dụng các giác quan của mình và chúng sẽ dành thời gian đó để nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho một ngày mới tại trường vào hôm sau'.

'Chúng tôi đến khu vui chơi, ra ngoài trời và bọn trẻ sẽ phát triển trí não thông qua các trò vận động đó. Chúng có thể bày bừa, sử dụng mọi giác quan trong lúc chơi hoặc giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nếu thích hay vui với lũ gà', chị nói thêm.

Bà mẹ này cho rằng, nhiều bố mẹ không nhận ra họ có quyền lên tiếng về bài tập ở nhà của con. Vợ chồng chị khuyến nghị các bố mẹ nên xác định lại xem liệu việc trẻ đi học về lại lao vào làm bài tập có mang lại lợi ích gì không. 'Trẻ sẽ không tiếp thu được thêm và có lẽ sẽ chẳng thu được lợi ích gì về học thuật', chị nói.

Richard Black không giao bài tập cho học sinh và khuyến khích các em giúp bố mẹ việc nhà (Ảnh: Internet)

Trong khi quyết định của gia đình Crew có thể gây tranh cãi, một giáo viên tiểu học tại Melbourne tên Richard Black lại bày tỏ sự đồng tình với điều này. Bản thân anh không những không giao bài tập kiểu truyền thống cho học sinh của mình mà còn khuyến khích các em học tại nhà bằng cách giúp bố mẹ nấu bữa tối, dắt chó đi dạo hay thực hiện các dự án nhỏ và sau đó viết báo cáo về những điều trẻ thu được khi trở lại lớp học.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]