Cách đo bàn chân bé để chọn giày vừa vặn nhất

Mẹ cần biết rằng điều này rất quan trọng vì nếu mua phải một đôi giày không đúng với kích cỡ đôi bàn chân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bé.

0

Hầu hết các bà mẹ trẻ đều cảm thấy khó khăn khi lần đầu mua giày cho con. Thông thường các bà mẹ chỉ ước lượng bàn chân bé để chọn giày nên đôi khi có thể chọn phải những đôi giày quá nhỏ hoặc quá rộng.

Những cách đơn giản dưới đây có thể giúp các bà mẹ đo chính xác chân của bé. Mẹ cần biết rằng điều này rất quan trọng vì nếu mua phải một đôi giày không đúng với kích cỡ đôi bàn chân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bé.

Chọn giày quá to sẽ khiến trẻ bước đi khó khăn gây mặc cảm không giám đi ở trẻ

Nguyên nhân là, giày kém phù hợp có thể gây ra đau đớn và các vấn đề di động trong suốt thời thơ ấu của trẻ và có thể dẫn đến một loạt các rối loạn chân và mắt cá chân sau này trong suốt cuộc đời. Giày dép quá lớn gây áp lực quá nhiều lên các ngón chân và đôi giày quá nhỏ có thể gây sự đau đớn khi di chuyển, những cục chai và móng chân mọc ngược,...


Bàn chân của con bạn có thể phát triển tăng kích cỡ từ 2 số hoặc hơn thế nữa sau mỗi sáu tháng. Bởi vậy, các bác sĩ phẫu thuật mắt cá chân và bàn chân Mỹ đề nghị nên đo chân cho bé mỗi khi bạn mua cho con một đôi giầy mới.

  • 1

    Bước 1


    Thông thường bàn chân sẽ sưng lên và nở rộng lên theo thời gian do quá trình đi lại, vận động, đặc biệt là trong thời tiết nóng. Vì vậy hãy chờ đến cuối ngày để đo chân cho con vì sau một ngày vận động, cuối ngày là thời điểm chân bé to nhất. Đo chân của con ở thời điểm này sẽ đảm bảo đôi giày mà mẹ mua sẽ vừa vặn ở mọi thời điểm.

  • 2

    Bước 2

    Lấy một mảnh giấy trắng to và đặt trên một mặt phẳng.

  • 3

    Bước 3

    Hướng dẫn con đứng với một chân trên mảnh giấy. Sử dụng bút chì để chấm một điểm ở gót chân bàn chân. Chấm một điểm thứ 2 ở đầu ngón chân dài nhất có thể thuộc ngón chân cái hoặc ngón chân thứ hai, tùy thuộc vào con bạn.

  • 5

    Bước 5

    Dể chuyển đổi chiều dài giày sang cỡ giày theo các kích thước có sẵn tại các cửa hàng giày, bạn trừ đi 5 mm.

  • 6

    Bước 6

    Kiểm tra độ rộng bàn chân của trẻ bằng cách đo khoảng cách giữa hai điểm rộng nhất trên bàn chân rồi trừ đi 5 mm.

    Chúc bố mẹ chọn được đôi giày ưng ý và vừa vặn nhất cho bé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]