Cách đổi màu son nhanh chóng và tiết kiệm với chì kẻ mắt

Chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn đã sở hữu một màu son hoàn toàn mới với chì kẻ mắt rồi.

15.5897
Son môi là một trong những món mỹ phẩm không bao giờ đủ với phái đẹp. Các quý cô có thể mua son môi mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh mà thậm chí chẳng cần nghĩ đến việc bao giờ mình sẽ dùng chúng. Tuy nhiên, đôi khi, bạn không cần thiết phải "vung tay quá trán" như vậy. Vẫn có những cách giúp bạn sở hữu một màu son mới mà chẳng cần phải tốn tiền mua. Sử dụng bút chì kẻ mắt là một trong những cách như vậy.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể F5 màu son thường ngày của mình trở nên mới lạ và quyến rũ. Hơn nữa, chiếc bút chì kẻ mắt là một trong những vật dụng cơ bản của phái đẹp, thế nên ai cũng có thể áp dụng bí quyết nhỏ này mà không phải tốn quá nhiều tiền bạc hay thời gian đi tìm mua ngoài hàng. Bí quyết này còn rất tiện cho bạn nếu bạn đang vội trang điểm đến một bữa tiệc mà trong tủ lại thiếu đi một màu son đậm.

Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi học cách thực hiện và pha màu với bí quyết "đổi màu son" thú vị này nhé.


Màu son đỏ thành màu đỏ tía (burgundy)


Bước 1: Thoa son đỏ từ giữa lòng môi, tô nhạt dần về phía ngoài. Nhẹ nhàng miết và thoa ở viền môi, sao cho viền môi không bị quá sắc nét.





Bước 2: Dùng bút chi kẻ mắt màu ghi đen tô nhẹ lên lòng môi để phần lòng môi có màu sậm hơn.



Bước 3: Dùng cọ tô môi thoa đều phần chì trên môi ra xung quanh.





Hoàn thành



Màu son cam thành màu son nâu tía

Bước 1: Nhẹ nhàng tô son màu cam bắt đầu từ lòng môi rồi dần dần tô đều ra xung quanh.



Bước 2: Dùng chì kẻ mắt màu xanh tô lên lòng môi, tạo một vùng màu tối hơn.



Bước 3: Dùng cọ tô môi thoa đều phần chì trên môi ra xung quanh.



Hoàn thành



Trang điểm với mắt

Thông thường, chúng ta thường kẻ mắt màu đen với bầu mắt màu khói. Tuy nhiên, với một chút màu sắc duyên dáng của đỏ tía, gương mặt trang điểm thường ngày của bạn sẽ trở nên sang trọng, quyến rũ và có phần sắc sảo hơn rất nhiều đấy.

Bước 1: Dùng chì mắt màu đỏ tía tô đều mi trên và mi dưới.



Bước 2: Dùng cọ có đầu tròn, dài thoa đều hai vùng màu đỏ tía và màu xám khói trên bầu mắt.



Bước 3: Thêm một chút màu sắc bằng cách tô chì màu đỏ tía ở khóe mắt bên dưới. Sau đó dùng cọ mắt thoa nhẹ để vùng chì được đều màu.



Bước 4: Dùng chì mắt tô đều phần mí lót bên trong của cả mi trên và mi dưới.



Bước 5: Uốn cong và chuốt mascara cho lông mi.



Hoàn thành.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]