Cách đơn giản nhất giúp chị em trì hoãn kinh nguyệt khi cần thiết

Thuốc tránh thai hàng ngày chứa oestrogen nên nếu uống thì sẽ đưa oestrogen vào cơ thể, ngăn cản sự rụng trứng, từ đó làm trì hoãn kinh nguyệt trong thời gian uống thuốc.

15.5925

Bác sĩ ơi, mong bác sĩ tư vấn giúp em một việc như sau. Sắp tới em phải tham gia một sự kiện vô cùng quan trọng. Nhưng theo tính toán của em thì mấy ngày đó lại rơi đúng vào ngày "đèn đỏ".  Sẽ là khá bất tiện cho em nếu đúng như vậy vì trong những ngày đó em phải vận động nhiều, trang phục cũng không được kín đáo như bình thường.

Em nghe nói uống thuốc tránh thai có thể giúp trì hoãn kinh nguyệt. Nhưng phải uống thế nào mới đúng thì em lại không biết. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Lê Thúy)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Lê Thúy thân mến,

Cũng giống như bạn, rất nhiều chị em quan tâm đến chuyện trì hoãn chu kì kinh nguyệt vì lý do quan trọng nào đó. Tuy nhiên, lựa chọn biện pháp nào và thực hiện cho hiệu quả thì không phải chị em nào cũng biết. Chính vì không biết nhưng vẫn cố tình sử dụng không theo hướng dẫn của bác sĩ mà không ít chị em phải đối mặt với những rắc rối về kinh nguyệt như kinh không đều, máu kinh ra nhiều, hoặc thậm chí mất kinh hoàn toàn...

Lựa chọn biện pháp nào và thực hiện sao cho có hiệu quả trong việc trì hoãn kinh nguyệt thì không phải chị em nào cũng biết. Ảnh minh họa

Bình thường, ở cuối chu kì kinh, lượng nội tiết oestrogen giảm xuống nên không còn duy trì được nội mạc tử cung, nội mạc tử cung bong ra làm xuất hiện kinh nguyệt. Nhưng sang đến đầu chu kì sau (từ khi có kinh nguyệt), chất oestrogen lại tăng dần, làm nội mạc tử cung ngừng bong và hết kinh.

Thuốc tránh thai hàng ngày chứa oestrogen nên nếu uống thì sẽ đưa oestrogen vào cơ thể, làm trì hoãn sự rụng trứng. Từ đó, lớp niêm mạc trong tử cung sẽ không bong ra và bạn sẽ không có chu kì kinh nguyệt trong suốt thời gian dùng thuốc. Chính vì vậy, nếu bạn muốn trì hoãn kinh nguyệt, bạn có thể dùng thuốc tránh thai hàng ngày.

Nếu muốn chậm kinh, bạn phải uống thuốc trước khi có kinh ít nhất 3 ngày, nếu đã có kinh rồi mà uống thuốc thì cũng không có tác dụng. Bạn phải uống mỗi ngày 1 viên và uống vào cùng một thời điểm nhất định trong ngày. Nếu hôm nào quên thì cần uống bù ngay khi nhớ ra.

Thường sau khi ngừng thuốc 2-3 ngày, hành kinh sẽ trở lại. Nếu uống dài ngày quá có thể bị rong kinh khi ngừng thuốc.

Vì đây là thuốc tránh thai nên khi uống có thể có một số tác dụng phụ như chóng mặt, buôn nôn, nhức đầu, đau bụng... Thuốc có nhiều loại và cũng có thể hợp hoặc không hợp với cơ địa mỗi người. Do vậy, để cẩn thận hơn, bạn có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi dùng thuốc.

Chúc bạn vui, khỏe!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]