Cách dùng kem làm trắng da

Dân trí Những lời quảng cáo hấp dẫn về sản phẩm cho làn da trắng đẹp chỉ sau vài tuần sử dụng làm không ít chị em “mê muội”. Da có vẻ sáng hơn nhưng lại nhanh chóng bị thâm sạm khi tiếp xúc với nắng, thậm chí, nhiều người bị bỏng da mặt…

15.5981

Càng dùng càng đen

 

Đang sở hữu một làn da nâu bánh mật khoẻ mạnh, láng mịn, nhưng Hải vẫn không tự tin khi đi bên cạnh những cô bạn da trắng như bóc. Cô lặng lẽ mua về “một lô” các sản phẩm làm trắng của một hãng rất uy tín. Khi mới bôi kem, Hải thấy da hơi rát và có mẩn đỏ, nhưng cô cho rằng đó chỉ là do da kích ứng vì chưa quen nên vẫn yên tâm dùng.

 

Sau vài tuần sử dụng, ai cũng khen da cô trắng lên trông thấy. Tuy nhiên, kể từ ngày làm bạn với sản phẩm làm trắng này, Hải không thể đi ra ngoài trời mà không đội mũ nón, che mặt vì da bị bắt nắng rất nhanh, trở nên đen sạm, bỏng rát.

 

TS Nguyễn Viết Lượng, Viện Bỏng quốc gia cho biết, trong các sản phẩm làm trắng thường có chất AHA (alphahydroxyacid). Sản phẩm này thực chất là dùng acid để tẩy, lột bỏ những tế bào già cỗi, tạo nên lớp tế bào mới khoẻ mạnh hơn, sáng hơn.

 

Khi được lột thì da trắng, mịn ra nhưng không phải ai cũng dùng được sản phẩm này và tần suất dùng phải phù hợp. Nếu nồng độ AHA thấp thì kem chỉ lột các biểu bì chết ở tầng sừng. Ngay ở nồng độ này, nếu để lâu thì acid cũng ngấm vào tầng dưới và gây bỏng da. Nếu nồng độ AHA cao thì acid sẽ bóc các tầng bì thành các lớp mỏng, khiến da mặt càng bị bào mòn.

 

BS Lượng cảnh báo, đa phần mọi người đều sử dụng các sản phẩm làm trăng da (chủ yếu là các sản phẩm mang tính lột) một cách thoải mái, thường xuyên mà không cần biết da mình thuộc loại gì, có dùng được sản phẩm này không. Trong khi đó, một chu kỳ để lớp biểu mô sinh ra và phát triển thành lớp biểu bì là 4 tuần. Vì thế, sau một thời gian dùng các sản phẩm này, lúc đầu da trắng lên nhưng rồi lại bị đen nhanh chóng và càng ngày càng đen hơn. Đó là do lớp da non vừa được lột chưa kịp phục hồi đã bị lột tiếp…làm tổn thương da, gây  tổn thương khiến da bỏng nhẹ, rát. Khi đó, da rất mẫn cảm với bức xạ mặt trời thậm chí gây dị ứng. Nhiều người sau một thời gian dùng, da mặt lúc nào cũng đỏ rực như tôm luộc, ngứa, rát, sau đó thì sạm đen.

 

Thậm chí, nhiều chị em còn dùng mỹ phẩm tự “bào chế” để làm trắng da. Thành phần mỹ phẩm bôi da mặt tự chế có chất chính là corticoid , do vậy, khi mới sử dụng mỹ phẩm tự pha chế nhiều người thấy hiệu quả sau khoảng 1 - 2 tuần, da đang đen, nám sần sùi liền trở nên trơn láng, trắng mịn... Song kết quả tốt đẹp đó chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn. Sau đó, mụn trứng cá càng nổi nhiều hơn, da bị giãn mao mạch, xuất huyết dưới da, đỏ da, mất sắc tố...

 

Sử dụng sản phẩm làm trắng hợp lý

 

Nếu sử dụng không đúng chỉ định, da sẽ bị kích ứng, bị đen sạm hơn. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng đúng, bạn sẽ có một làn da mịn màng, trắng sáng. Để sử dụng hợp lý các sản phẩm làm trắng, người dùng phải hiểu rõ được bản chất của sản phẩm.

 

Sản phẩm làm trắng có tính chất tẩy, lột da

 

Nhóm này tuy có tác dụng nhanh, nhưng lại dễ gây bỏng, sạm da. Theo TS Lượng, khi dùng những sản phẩm lột tẩy nên có sự tư vấn của chuyên gia, đừng dùng theo cảm tính và nên hạn chế vì nhóm này bản chất nó không làm trắng da cơ bản, mà chỉ có tính chất tạm thời. Thậm chí, khi dùng sản phẩm có độ tẩy mạnh còn gây bỏng nhẹ da, tổn thương da.

 

Quan trọng hơn, sau khi dùng tẩy lột, bắt buộc phải dùng các sản phẩm bảo vệ, nuôi dưỡng. Vì sau khi da bị bóc tầng bì đi bằng AHA, tia cực tím trong ánh nắng mặt trời sẽ tác dụng lên các tế bào biểu bì mới (da non) làm cho da bỏng, nám, lão hóa.

 

Do vậy, sau khi dùng nhóm sản phẩm này, bạn phải kiêng nắng. Khi ra nắng phải đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng.

 

 

Sản phảm bảo vệ da chống lại bức xạ của tia tử ngoại (kem chống nắng)

 

Đây được xem là nhóm cơ bản. Khi đi ra nắng, nếu bôi kem chống nắng, da sẽ được bảo vệ và không xảy ra quá trình tăng sinh các tế bào sắc tố để bảo vệ da trước ánh nắng.

 

“Da đen, da bắt nắng là cách gọi của dân gian, bản chất đó là sự tăng sinh quá mức của các tế bào sắc tố để bảo vệ da trước ánh nắng, do vậy, nếu dùng sản phẩm chống nắng, sẽ không làm tăng sinh tế bào sắc tố, da sẽ đỡ đen hơn”, bác sĩ Lượng cho biết.

 

Nhóm sản phẩm làm trắng bằng nuôi dưỡng là nhóm an toàn nhất, có chứa nhiều vitamin, các chất có tính kháng gốc tự do mạnh, vitamin A, E, D… giúp da được nuôi dưỡng khoẻ mạnh, sáng, đẹp hơn.

 

Thế nhưng, có một thực tế tại Việt Nam là nhóm sản phẩm tẩy lột lại được dùng phổ biến nhất. Theo bác sĩ Lượng, đó là do sản phẩm lột mang lại hiệu quả tức thì. Chính vì tâm lý muốn trắng nhanh mà người ta dùng nhiều sản phẩm lột tẩy và trả giá đắt nhất cũng là nhóm sản phẩm này. Trong khi đó, nhóm sản phẩm làm trắng bằng nuôi dưỡng, làm da khoẻ lên, bảo vệ… có hiệu quả tốt nhưng cần một thời gian dài. 

 

Hồng Hải

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]