Cách dùng long nhãn

Giadinh.net - Long nhãn được xếp vào nhóm thuốc bổ huyết, có công dụng bổ tâm, an thần, kiện tì, ích khí, dưỡng huyết, tráng dương... được sử dụng dưới nhiều dạng như thuốc sắc, thuốc cao, thuốc hoàn, ngâm rượu...

0

- Long nhãn có thể ngâm làm rượu thuốc. Rượu long nhãn có thể ngâm độc vị, hoặc ngâm phối hợp với các vị thuốc khác.

- Rượu Diên linh tửu: Long nhãn được ngâm cùng kỳ tử, đương qui, bạch truật, đậu đen.

- Rượu Diên thọ tửu: Long nhãn được ngâm cùng quế hoa và đường trắng.

- Rượu long nhãn độc vị: Ngâm 150 -200g long nhãn trong 1 lít rượu trắng.

Lưu ý: Rượu long nhãn ngâm sau 15 ngày là dùng được, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 chén nhỏ (15-20ml).

BQ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]