Cách gì giúp con trai học chậm, mau quên?

Con trai tôi 11 tuổi học lớp 5. Cháu khoẻ mạnh, giao tiếp tốt nhưng khi học thì rất chậm và rất mau quên, không thích viết bài. Trong khi đó, coi phim gì cháu thích thì nhớ rất lâu, đi chơi chỗ nào cũng nhớ. Tôi phải làm sao bây giờ? (Nguyễn Thị Hoa)

0

Trả lời:

Chào chị!

Con trai của chị 11 tuổi có khả năng nhớ các bộ phim cháu thích rất lâu, hoặc đi chơi chỗ nào cũng nhớ lâu chứng tỏ trí nhớ của cháu không phải là kém. Vì vậy, việc cháu học chậm, mau quên, không thích viết bài có thể do nhiều nguyên nhân:

- Kiến thức cháu đang học quá khó so với độ tuổi, vì vậy, cháu càng tiếp thu càng cảm thấy khó và khi thấy khó thì sẽ chán nản, không tập trung, chậm chạp, không thích học. Trong trường hợp này, gia đình và nhà trường cần phải có sự điều chỉnh dạy và học sao cho kiến thức phù hợp với trình độ của các cháu, kiến thức không quá khó hoặc quá dễ để giúp trẻ có thể tiếp thu một cách tốt nhất.

- Kiến thức đang học hiện tại không khó so với độ tuổi của cháu nhưng cháu bị hổng ngay từ lớp dưới, vì vậy càng học cháu càng cảm thấy khó. Những trẻ bị thất bại học đường ở những lần đầu thì dễ có nguy cơ thất bại ở những lần tiếp sau và học càng ngày càng đuối dần, vì thế trẻ sẽ càng chán nản học tập, học chậm, lười suy nghĩ. Trong trường hợp này, cha mẹ cần có chính sách cụ thể để giúp trẻ khắc phục những kiến thức bị hổng (vì dụ như mời gia sư dạy lại kiến thức chẳng hạn). Chỉ khi nào trẻ tiếp thu tốt thì mới có hứng thú học tập tốt được và trẻ phải có kiến thức ở các bậc học dưới vững chắc và đầy đủ thì mới có thể tiếp thu ở các bậc học trên được tốt.

- Cháu không hề hứng thú đối với việc học tập mà chỉ thích đi chơi, giao tiếp với bạn bè và nó đã trở thành thói quen ngay từ nhỏ, vì vậy khi yêu cầu cháu ngồi học thì cháu sẽ chán nản, không tập trung, lười suy nghĩ nên mau quên. Trong trường hợp này, gia đình cần động viên khuyến khích trẻ, tránh quát nạt, mắng mỏ và chỉ trích, xây dựng một thời khoa biểu học tập nghiêm túc, cho trẻ giao tiếp với những trẻ ham học khác, những gương mặt học tập tiêu biểu, thảo luận với trẻ về ý nghĩa của việc học tập, khi con cái ngồi học thì cha mẹ cũng có thể đọc sách hoặc làm việc tránh việc ngồi chơi, nói chuyện, thậm trí uống rượu vv… để tạo được môi trường học tập tích cực cho trẻ. Để làm được điều này cần có thời gian và sự kiên trì từ phía cha mẹ.

- Có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa như có trường hợp trẻ chán học, không tập trung, quên kiến thức do cháu bất mãn điều gì đó với cha mẹ, bạn bè, thầy cô giáo vv...và đây là một phản ứng để chứng tỏ sự bất mãn đó. Trong những trường hợp này cũng cần phải xác định rõ nguyên nhân thì mới có thể có những phương pháp điều chỉnh hiệu quả.

Chị nên xác định được rõ nguyên nhân thì mới có thể giúp cháu học tập tốt được.

(Thạc sĩ Trần Văn Tính, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]