Cách giữ chân bé trong nhà khi Tết lạnh

0

Khi trời trở lạnh, các bé sẽ phải ở trong nhà nhiều hơn. Dưới đây là 10 cách để bé vui vẻ dù có bị giữ chân trong nhà.

Thổi bong bóng

Đối với các bé, bong bóng xà phòng luôn là thứ giải trí kỳ diệu và vô tận. Tất nhiên kết thúc sẽ là sàn bếp của bạn đầy những vết xà phòng, nhưng điều đó có là gì so với vẻ mặt ngạc nhiên đầy sung sướng của bé.

Ảnh: Disneybaby.

Chơi trong bếp

Hãy cho bé vài cái ống bơ, thìa, vung xoong … nói chung là bất kỳ thứ gì mà bé có thể khua loảng xoảng. Sẽ rất “đỉnh” đấy!

Đếm đồ vật

Cho bé đi quanh nhà rồi đếm tất cả những đồ vật mà bạn có thể tìm thấy. Bé sẽ được vừa học vừa chơi!

Hóa trang

Việc mặc những quần áo theo những kiểu ngộ nghĩnh rồi soi gương có thể khiến bé rất khoái chí.

Dựng lều

Bạn có thể dùng chăn phủ lên ghế tựa hoặc ghế bành làm thành chiếc lều ấm cúng. Bé sẽ rất thích bò xung quanh và chui ra chui vào cái lều tự tạo này.

Xếp hình

Dù bé vẫn gặm miếng xếp hình nhiều hơn là thực sự chơi với chúng, thì bé vẫn sẽ rất thích thú xem bạn xếp những khối hình lên cao và sau đó phá tan tòa tháp mà bạn vừa dựng được.

Chơi nhạc

Nếu bạn có loại nhạc cụ gì đó mà bé có thể chơi được (như đàn piano hoặc trống), hãy để bé chơi với chúng. Nhưng nếu không có thì bạn có thể bầy ra vài cái xoong hoặc chậu - đảm bảo là bé cũng khoái chúng chẳng kém gì những món đồ thật.

Chơi bóng

Dù là lăn qua lăn lại hay chỉ đơn giản là xem bạn đá bóng vòng quanh, thì trái bóng vẫn luôn có sức mê hoặc đáng ngạc nhiên với các bé.

Đọc truyện

Một cuốn, 10 cuốn, 20 cuốn. Đọc truyện là một cách vừa học vừa chơi có thể khiến bé ngồi yên một chỗ rất lâu và giúp xoa dịu những em bé hiếu động. Để bé lật trang và giả giọng của các nhân vật trong truyện sẽ khiến việc đọc sách trở nên vui hơn.

Chơi trốn tìm

Không hiểu sao các bé thường rất thích chui vào các đồ vật. Có nhiều bé thích ngồi trong chậu hoặc chơi trong vỏ hộp các-tông, trốn trong tủ, vào phòng để đồ, hoặc chui xuống dưới gầm bàn… Bé sẽ thấy rất thú vị với những trò mới.

Thanh Mai (theo Baby)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
15.6023--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]