Cách giúp trẻ không sợ ăn?

GiadinhNet - Rất nhiều bậc phụ huynh gửi về chuyên mục sức khỏe xin tư vấn về dinh dưỡng cho trẻ như cách giúp trẻ không sợ ăn, cách bổ sung thực phẩm để trẻ tăng cân...

15.6056

>

Hỏi: Tôi có cháu bé hơn 1 tuổi, cả nhà vất vả với việc cho bé ăn thêm, vì bé ăn rất ít. Bác sỹ có thể đưa thêm thông tin về những cách giúp trẻ không sợ ăn được không?

Lê Thị Bảo Vân ([email protected])

Trả lời: Để giúp trẻ không sợ ăn trước hết cần tạo tâm lý thoải mái cho trẻ trước bữa ăn và trong bữa ăn, nên động viên khuyến khích và cho bé ăn từ từ, không nên ép và dọa nạt. Ngoài ra nên thay đổi bữa ăn thường xuyên, tăng cường các món mà bé thích. Các bữa ăn, uống sữa nên theo đúng giờ để tạo thói quen cho bé và không cho bé ăn vặt trước bữa ăn.
 
***

Hỏi: Con trai tôi đã 39 tháng tuổi, nặng 13 kg, mỗi ngày uống 550 ml sữa và mỗi bữa ăn hơn 1/2 chén cơm. Cháu lười ăn cơm. Đi ra ngoài ai cũng bảo cháu nhỏ. Xin hỏi nên bổ sung gì cho cháu để tăng cân?

Thái Thị Hương ([email protected])

Trả lời: Trẻ 39 tháng tuổi mà mỗi bữa ăn ½ bát cơm là hơi ít, thông thường khoảng 2 lưng cơm. Nếu bé không thích ăn cơm bạn có thể thay đổi thực đơn  sang bún, phở, cháo để tránh nhàm chán và kích thích tính thèm ăn của bé. Ngoài ra bạn nên tăng cường các bữa phụ, tăng cường cho bé uống sữa và ăn sữa chua, hoa quả...

***

Hỏi: Em có một cháu gái 27 tháng, cân nặng 12 kg nhưng chiều cao của cháu chỉ được 86 cm. Mỗi ngày cháu chỉ uống được 300 ml sữa. Em muốn hỏi liệu chiều cao và cân nặng của cháu như thế có quá bé so với tuổi của cháu không? Mong bác sỹ tư vấn cho em làm cách nào để cho cháu cao lên?

Thái Thu Hiền ([email protected])

Trả lời: Theo bảng tiêu chuẩn của WHO (Tổ chức Y tế TG) thì chiều cao của con bạn hơi thấp, cân nặng thì bình thường. Bạn nên tăng cường cho cháu uống sữa, có thể cho cháu ăn các thực phẩm chứa nhiều canxi như: phô mai và các chế phẩm từ sữa, cua , ốc...

***

Hỏi: Con tôi 13 tháng, dạo này bé trở nên biếng ăn. Bé cũng thường ho và hay ọc sữa. Tôi phải nấu gì để bé ăn tốt hơn?
 
Tran Anh Hoa ()
 
Trả lời: Ho và ọc sữa thường có một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ viêm họng. Ban nên cho bé đi khám để biết chính xác là do nguyên nhân gì. Bé biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân, bạn tìm hiểu xem thực đơn cho bé có được thay đổi thường xuyên không, bé thích ăn gì và không thích ăn gì. Bạn cũng có thể tăng cường các bữa phụ và mỗi ngày nên cho bé ăn 1 hộp sữa chua giúp kích thích hệ tiêu hóa của bé.
***

Hỏi: Bé trai nhà em được 49 tháng nhưng chỉ có 14 kg. Em đã làm đủ cách (khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng…) nhưng cháu vẫn không tăng cân được. Em phải làm sao để cháu tăng cân?

Nguyen Ngoc Bao Tran ([email protected])

Trả lời: Theo chuẩn WHO thì con bạn hơi nhẹ cân một chút. Bạn nên thường xuyên thay đổi thực đơn và mỗi bữa ăn nên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng cho bé. Ngoài ra mỗi ngày bạn nên cho bé ăn 1 hộp sữa chua để kích thích hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt.
 
BS Bùi Quang Huy
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: [email protected]. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]