Cách hạ sốt cho người cao tuổi

Với người cao tuổi, triệu chứng sốt thường không rõ rệt, không đúng với tình trạng bệnh lý. Cần quan sát kĩ những dấu hiệu, để kịp thời phát hiện và điều trị, tránh nguy hiểm cho người cao tuổi.

15.6116
Nguyên nhân gây sốt ở người cao tuổi

Sốt là phản ứng có điều kiện của cơ thể khi có sự xâm nhập của virut và vi khuẩn.

Do quá trình lão hóa cơ thể, người cao tuổi thường hay mắc một số bệnh mãn tính như: cao huyết áp, thiếu máu cục bộ cơ tim, tiểu đường, trầm cảm, run người già, Parkinson... nên khi sốt nếu không biết xử trí ngay để nhiệt độ tăng quá cao, người cao tuổi có thể bị những tai biến do sự thay đổi về thân nhiệt ảnh hưởng đến các bệnh này.

Cách hạ sốt cho người cao tuổi

Cách hạ sốt cho người cao tuổi

Khi người cao tuổi bị sốt, nếu chúng ta không biết xử trí thì có nhiều biến chứng sẽ xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Trước tiên, bạn cần cặp sốt bằng nhiệt kế điện tử ngay cho người bệnh, đồng thời kiểm tra huyết áp, nhịp tim có bất thường hay không. Nhiệt kế cặp sốt và máy đo huyết áp cá nhân là vật dụng không thể thiếu trong tủ thuốc mỗi gia đình.

Gọi là sốt nhẹ khi nhiệt độ từ 37 độ 6 đến 37 độ 9, gọi là sốt vừa khi nhiệt độ từ 38 độ đến 38 độ 9, gọi là sốt cao khi nhiệt độ từ 39 độ trở lên. Nếu có sốt phải hạ nhiệt ngay, không nên để nhiệt độ cao mới hạ sốt.

Lau mát là phương cách hạ sốt hữu hiệu, dễ thực hiện và ít tốn kém, đồng thời mang lại những hiệu quả rất tốt. Thực hiện lau mát, trước hết nên nới lỏng quần áo, hoặc có thể cho mặc áo loại vải mỏng, không nên đắp mền, không được mặc nhiều áo hoặc mặc áo ấm vì như thế không những không hạ được sốt mà càng làm cho nhiệt độ trong người tăng cao.

Tránh lau bằng nước đá hay nước lạnh dễ gây bỏng lạnh cho người bệnh. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một chiếc khắn nhúng nước ấm lau người cho các bác, điều này có tác dụng hạ nhiệt rất tốt

Khi sốt càng cao, người bệnh sẽ có cảm giác lạnh. Thực tế, do sự rối loạn vận mạch cho nên chỉ cần hạ được nhiệt độ, người bệnh tự nhiên sẽ hết lạnh.

Nếu người bệnh sốt do phản ứng với thuốc cần ngưng ngay sử dụng loại thuốc đó. Cho người bệnh uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất đi.

Nếu bị sốt cao hoặc sốt kéo dài cần đưa các bác tới các cơ sở y tế chuyên khoa để các bác sĩ khám và điều trị.

AloBacsi.vn
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]