Cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp thơm ngon

1 ổ bánh mì hoa cúc

15.5972

Bánh mì là món ăn phổ biến hằng ngày, thường được dùng cho bữa sáng hay những bữa ăn phụ lót dạ. Có rất nhiều cách chế biến cho món bánh mì thêm hấp dẫn, làm cho bữa ăn gia đình bạn trở nên ngon miệng hơn, một trong số đó phải kể đến cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp thơm lừng, vị beo béo, mềm dai khiến bạn phải thích mê, ăn kèm với bất cứ món ăn cũng vô cùng tuyệt. Các chị em nội trợ hãy nhanh tay vào bếp khám phá bí quyết học cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp này nhé!

Nguyên liệu làm bánh mì nướng kiểu Pháp:

- 100 ml sữa tươi

- 3 quả trứng cỡ vừa

- 100 gr bơ

- 1 nhúm bột quế

- Đương bột, việt quất tươi (hoặc dâu, xoài,…), syrup hoặc mứt vị tùy thích (dùng để ăn kèm và trang trí)

Cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp:

Bước 1:

- Dùng dao cắt ổ bánh thành các miếng nhỏ với độ dày 2 cm, các bạn sẽ có được khoảng 14 lát bánh mì

- Đập trứng ra bát, thêm 1 chút muối rồi khuấy đều

Bước 2:

- Thêm sữa tươi cùng 1 thìa cà phê bột quế vào, tiếp tục khuấy

- Bắc chảo lên bếp và cho bơ vào, để lửa nhỏ

Bước 3:

- Trong khi chờ bơ tan chảy hết, các bạn nhúng bánh mì vào hỗn hợp trứng sữa (nhúng nhanh 2 mặt không để bánh mì ngấm quá nhiều như thế bánh sẽ bị mềm không ngon)

- Sau đó cho bánh mì vào chảo nướng

Bước 4:

- Nướng bánh trong 2-3 phút rồi lật mặt bánh lại, tiếp tục nướng thêm 2-3 phút nữa đến khi các mặt bánh có màu vàng nâu thì lấy ra đĩa, làm tương tự với các miếng bánh còn lại

Bước 5:

- Bày 2-3 lát bánh mì trên 1 đĩa, thêm việt quất tươi vào rồi rắc đường bột lên trên

- Cuối cùng rưới syrup và thêm 1 mẩu bơ hoặc kem tươi vào trung tâm

Món bánh mì nướng kiểu Pháp đã hoàn thành rồi! Thật đơn giản phải không nào, nhanh tay thử cùng kết hợp món bánh mì này với đồ ăn kèm mà bạn yêu thích nhé!

Video học cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp:

Chúc các bạn ngon miệng với công thức bánh mì nướng kiểu Pháp này nhé!

(Theo Ricette.giallorafferano.it)

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]