Cách làm bánh mì sandwich trứng cút nướng cực ngon mắt

Cách làm bánh sandwich trứng cút là sự kết hợp độc đáo. Với cách làm bánh sandwich đơn giản này, bạn sẽ có món bánh không những đẹp mà còn rất ngon miệng.

15.5431
Nguyên liệu

- 5 lát bánh mỳ sandwich

- 10 quả trứng cút

- 10gr bơ ở nhiệt độ phòng

- Khuôn cắt bánh cookie hình bông hoa, hình người hoặc bất cứ hình nào khác mà bạn hay bé yêu thích

- Dụng cụ: lò nướng, thìa, đĩa

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn sử dụng khuôn cắt bánh cookie để cắt hình bông hoa và hình người trên chiếc bánh sandwich. Thực hiện như vậy để tạo ra 5 hình người và 5 hình bông hoa.

  • 2

    Phết đều bơ lên mặt bánh hình bông hoa bằng chiếc thìa nhỏ, sau đó bạn lấy đầu thìa ấn lõm ở giữa bông hoa sao cho phần lõm vừa đủ để chứa vừa một quả trứng chim cút nhé. Thực hiện tương tự, bạn cũng phết bơ và ấn lõm đối với các hình người và bông hoa còn lại.

  • 3

    Bạn đập quả trứng chim cút sao cho phần lòng đỏ và lòng trắng lên phần lõm ở giữa bông hoa. Bạn đập tương tự đối với 9 quả trứng chim cút còn lại lên các hình người và hình bông hoa, rắc một chút rau mùi tây lên phía trên. Tiếp theo, bạn bật lò nướng rồi nướng bánh trong 7 phút ở 190 độ C. Khi bánh chín sẽ có màu vàng ươm và phần trứng bên trong cũng chín mềm.

Thành phẩm

Tata, chỉ với một chút khéo léo và sáng tạo bạn đã biến những chiếc bánh sandwich hình vuông thông thường trở thành những hình người, bông hoa thật đẹp mắt và ngon miệng. Bằng cách làm bánh mì sandwich này, bạn không cần tốn nhiều thời gian mà vẫn chuẩn bị được một bữa ăn ngon miệng cho cả gia đình. Những chiếc bánh với hình thù ngộ nghĩnh, đẹp mắt khiến ai cũng muốn được thưởng thức ngay. Cách làm bánh sandwich ngon không khó, bạn hoàn toàn có thể trổ tài nghệ nấu ăn của mình để mọi người bất ngờ nhé!

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Hãy chia sẻ thắc mắc và khó khăn của bạn trong quá trình thực hiện để Lamsao giải đáp nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]