Cách Làm Bánh Pancake Đơn Giản Nhất

15.6023
Hầu như muốn làm bánh ngọt, bạn cần phải chuẩn bị một chiếc lò nướng, nhưng nếu không có lò nướng, mà lại có niềm đam mê bất tận với bánh trái thì bạn có thể học cách làm bánh pancake đơn giản mà chúng tôi giới thiệu dưới đây. Món bánh pancake tuy không cần lò nướng, nhưng bạn vẫn sẽ có món bánh tráng miệng thơm lừng, béo ngậy, vô cùng ngon miệng đấy. Pancake ngon nhất là dùng khi còn nóng ấm. Món ăn kèm cơ bản nhất của pancake là dâu tây tươi cắt miếng và mật ong. Những chiếc bánh pancake ấm nóng với màu vàng nâu bắt mắt sẽ là món ăn vặt tuyệt vời cho bạn và gia đình. Bánh mềm dai, thơm phức mùi bơ sữa cực hấp dẫn. Cách làm bánh pancake đơn giản nhất và dễ nhất trong tất cả các cách làm bánh nên bạn có thể trổ tài thực hiện lúc nào cũng được nhé! Thi thoảng hãy đổi vị cho gia đình với cách làm pancake đơn giản này! Pancake ngon nhất là dùng khi còn nóng ấm. Món ăn kèm cơ bản nhất của pancake là dâu tây tươi cắt miếng và mật ong. Những chiếc bánh pancake ấm nóng với màu vàng nâu bắt mắt sẽ là món ăn vặt tuyệt vời cho bạn và gia đình. Bánh mềm dai, thơm phức mùi bơ sữa cực hấp dẫn. Được xem là món bánh phổ biến trong bữa sáng ở nhiều nước phương Tây, món bánh pancake luôn hấp dẫn gọi mời bất kì ai. Còn gì tuyệt hơn với đĩa bánh pancake thêm ly nước ép trái cây để chào buổi sáng. Sở dĩ được ưa chuộng là bữa sáng vì cách làm pancake rất đơn giản, nhanh chóng, chỉ sau 15 phút là bạn đã có ngay một đĩa bánh pancake thơm lừng cho cả nhà. Thay vì phải mua ở ngoài tiệm vừa tốn kém vừa không đảm bảo chất lượng tại sao bạn không tự tay làm món ăn này cho cả nhà cùng thưởng thức vừa ngon lại vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy cùng webnauan sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh pancake hấp dẫn này nhé để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức nào !
Nguyên liệu chuẩn bị:
- Sữa: 250g
- Trứng: 2 quả (tách riêng lòng trắnglòng đỏ)
- Bột mì: 220g
- Bơ đun chảy: 25g
- Đường: 30g
- Muối: 1 thìa cà phê
- Nước cốt chanh
- Baking powder: 3 thìa cà phê
- Dầu ăn: 20ml
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Để làm được bánh pancake này, đầu tiên bạn dùng một chiếc âu để trộn đều hỗn hợp bột mì, bột nở và muối. Bạn lấy một chiếc âu khác để trộn hỗn hợp bơ, dầu ăn, sữa và lòng đỏ trứng. Sau đó, đổ từ từ hỗn hợp trứng vào hỗn hợp bột, vừa đổ bạn vừa quấy đều nhẹ nhàng và dứt khoát. Nếu thấy bột có hơi vón cục thì cũng không sau đâu nhé.
 


 


Bước 2:
Thêm một vài giọt nước chanh vào lòng trắng trứng và phần đường vào một chiếc âu. Bạn sử dụng máy đánh trứng ở tốc độ cao để đánh đến khi lòng trắng trứng trở nên đông đặc (thử nhấc que đánh trứng lên mà không thấy kem chảy xuống là được). Đây chính là bí quyết giúp bánh nở xốp và mềm của cách làm bánh pancake đơn giản nhất này đó.
Chú ý: Nếu lòng trắng trứng bị dính tạp chất như bơ, dầu, lòng đỏ trứng, nước… thì sẽ không đánh bông được, que đánh trứng tuyệt đối phải sạch nhé. Muốn lòng trắng bông tốt thì bạn phải dùng trứng tươi và để ở nhiệt độ phòng nha.
 


Bước 3:
Bạn tiến hành trộn lòng trắng trứng với hỗn hợp bột ở trên. Tiếp theo, bạn lấy 1/3 lòng trắng trứng nhẹ nhàng trộn đều lên. Sau đó, trộn số lòng trắng trứng còn lại vào với bột đến khi hòa quyện bằng kỹ thuật fold.
 


Bước 4:
Với cách làm bánh pancake này, bạn cần một chiếc chảo chống dính đáy phẳng. Phết một lớp dầu hoặc bơ thật mỏng lên mặt chảo. Bạn đổ 1 muỗng bột lên rồi tiến hành dàn đều.
Bánh chín thì bạn lật mặt kia lại và rán cho đến khi vàng là đã hoàn thành xong cách làm bánh pancake ngon nhất này rồi. Bánh thành phẩm sẽ nở phồng và có màu vàng nâu.
 

 


Món bánh pancake ngon nhất là khi thưởng thức lúc còn nóng. Bạn có thể dùng mật ong và dâu tây cắt miếng để ăn kèm với bánh pancake nhé!

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh pancake này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]