Cách làm bánh quy Hello Kitty đáng yêu

15.6037

Bánh quy Hello Kitty với cách biến tấu sáng tạo sẽ làm nên những chiếc bánh mèo vô cùng ngộ nghĩnh. Bánh hello kitty còn giữ nguyên được vị ngon truyền thống của bánh quy nên luôn được mọi người ưa chuộng. Bạn hãy thử làm với công thức dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm món bánh quy hello kitty cho 3 người ăn.

-        125 g bơ

-        50 g đường

-        125 g bột mỳ đa dụng

-        75 g bột khoai tây

-        50 g bột ngô

-        Kẹo đường hình trái tim

-        Khuôn bánh Hello Kitty

Cách làm bánh quy hello kitty cho 3 người ăn.

Bước 1: sơ chế nguyên liệu món bánh quy hello kitty.

-        Bạn dùng một cái bát tô to cho đường và bơ vào để đánh nhuyễn.

-        Tiếp theo, cho bột ngô, bột khoai tây và bột mỳ vào để trộn đều.

-        Chọn một mặt phẳng, cho hỗn hợp bột lên rồi bạn dùng màng nilon bọc thực phẩm phủ kín lên trên nhé!

Bước 2: các bước thực hiện món bánh quy hello kitty.

-        Bột sau khi đã được phủ kín màng nilon, bạn tiến hành cán cho bột đều và mỏng ra.

-        Dùng khuôn bánh đặt lên bột và cắt ra thành nhiều hình chú Kitty ngộ nghĩnh. Bạn lưu ý cắt sát để có thể tiết kiệm diện tích bột và sẽ có được nhiều chiếc bánh hơn đó.

 

-        Lấy một viên kẹo đường hình trái tim đặt vào phần nơ của chú mèo Kitty. Hoặc là bạn có thể dùng khuôn cắt sẵn phần gài bánh vào thành cốc như hình dưới nhé.

-        Bạn cho khay bánh vào trong lò nướng ở nhiệt độ 130-140 độ C trong thời gian khoảng 30 đến 35 phút cho bánh chín vàng đều.

-        Bánh chín, bạn lấy bánh ra trình bày ra đĩa cho đẹp mắt.

Lưu ý khi làm món bánh quy hello kitty

-        Với khuôn bánh hello kitty bạn có thể mua nguyên liệu tại chợ, siêu thị hay các hàng chuyên bán sản phẩm làm bánh.

-        Bạn có thể dùng bánh ăn kèm với một cốc sữa hay hoa quả. Với các bé, chỉ cần như vậy là đủ dinh dưỡng cho bữa sáng rồi đó.

-        Các bạn có thể dùng bánh hello kitty để làm những món quà cho bé, cho bạn bè vào những ngày sinh nhật cũng tuyệt lắm đấy.

Bây giờ, chúng ta cùng thưởng thức những chiếc bánh quy Hello Kitty thơm ngon và vô cùng đáng yêu thôi nào! Khi có bạn bè tới nhà chơi, bạn có thể trổ tài làm bánh quy hình Hello Kitty xinh xắn này nha. Bạn cũng có thể lấy chiếc bánh Kitty này để gài cốc nữa đấy, thêm một cách làm bánh quy mới trong sổ tay nấu ăn của bạn rồi, chúc các bạn thành công nhé.

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]