Cách làm bó hoa tặng người ấy từ hộp đựng trứng

Bạn muốn tặng người ấy một món quà handmade nhưng lại chưa biết tặng gì? Một bó hoa độc đáo, lạ mắt từ chính chiếc hộp đựng trứng quen thuộc sẽ là gợi ý hay ho để bạn ghi điểm với người ấy trong ngày 20/10 này đó!

15.6023

Dụng cụ bạn cần chuẩn bị: 

- Vỏ hộp đựng trứng (loại bằng nhựa trong)

- Kéo, súng bắn keo, kẽm

- Hạt cườm màu trắng

- Lá dương xỉ

- Hoa baby

Cách làm bó hoa handmade tặng "người ấy":

  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt lấy phần lõm của tất cả các ô để trứng, cắt bỏ phần viền xung quanh bên trên đi.

  • 2

    Lấy một ô lõm rồi cắt bỏ phần đáy giữa.

  • 3

    Tiếp theo, dùng kéo cắt các đường lượn sóng ở viền trên.

  • 4

    Cuộn tròn tấm nhựa vừa cắt, dán cố định bằng súng bắn keo làm lớp cánh hoa thứ nhất.

  • 5

    Lấy 1 phần lõm đã cắt ở bước 1, dùng kéo cắt giảm chiều cao xung quanh thấp hơn nhụy bông hoa làm lớp cánh hoa thứ nhất. Sau đó, dùng súng bắn keo dán lớp cánh hoa thứ nhất trong lớp cánh hoa thứ hai. 

  • 6

    Dán bông hoa 4 cánh bên ngoài lớp cánh hoa thứ hai làm lớp cánh hoa thứ ba. Tương tự, dán thêm hai bông hoa 4 cánh bên ngoài làm lớp cánh hoa thứ tư và thứ năm, sao cho các lớp cánh hoa xen kẽ nhau.

  • 7

    Bông hoa làm xong trông sẽ như thế này. Bạn dán thêm hạt cườm trắng vào giữa bông hoa để làm nhụy hoa nữa nhé!

    Bạn làm thêm nhiều bông hoa khác, dán bông hoa vào đầu sợi kẽm làm cành. Sau đó, bó những bông hoa với cành lá dương xỉ và cành hoa baby thành bó hoa là xong.

    Không thể tin những bông hoa xinh xắn này lại được làm từ vỏ hộp đựng trứng đúng không nào! Với bó hoa lạ mắt, độc đáo này, chắc chắn người ấy sẽ cảm động trong ngày 20/10 đấy. Chúc bạn thực hiện thành công với món quà nhỏ này!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]