Cách làm chậu hoa cẩm tú cầu bằng vải cực dễ thương

Chỉ với vài miếng vải vụn ban đầu, qua đôi bàn tay khéo léo của mình, bạn có thể làm chậu hoa cẩm tú cầu rất dễ thương. Cùng bắt tay ngay vào làm chậu hoa cẩm tú cầu vải này nhé.

31.1962
Nguyên liệu

Để làm chậu hoa cẩm tú cầu, bạn cần chuẩn bị:

- Tấm vải hoa văn màu xanh loang, gần màu hoa thật và tấm vải màu xanh lục làm lá

- Bông gòn để nhồi bên trong bông hoa

- Hạt cườm màu trắng hay màu kem

- Kim, chỉ, kéo, súng bắn keo

- 1 chậu cắm hoa.

 
  • 1

    Đầu tiên, để làm chậu hoa cẩm tú cầu, bạn cắt một hình tròn bằng bìa làm mẫu bìa, căn ke mẫu bìa lên vải để có các hình tròn đều nhau, sắp xếp hình tròn căn ke theo mô hình 19 hình tròn của mẫu bên.

    Tùy vào bông hoa bạn muốn làm lớn hay nhỏ bạn có thể thay đổi kích thước của hình tròn mẫu. Sau khi vẽ xong bạn cắt khung giảm vải thừa quanh mô hình 19 hình tròn với đường biên vải rộng một chút.

  • 2

    Khâu đường chỉ thưa theo đường vẽ của hình tròn thứ nhất, kéo nhẹ sợi chỉ cho vải nhúm lại. Sau đó đâm cây kim xuyên qua tâm của hình tròn vừa khâu ở mặt phải và xỏ 1 hạt cườm lên trên làm nhụy. Tương tự như thế bạn thực hiện cho các hình tròn còn lại theo số thứ tự từ 2 đến 19.

  • 3

    Khâu đường chỉ thưa dọc theo mép vải bên ngoài, kéo nhẹ sợi chỉ cho vải rúm lại, rồi nhồi bông vào bên trong đóa hoa hình quả cầu này và khâu chỉ cố định.

  • 4

    Cắt vải thành hình vuông, gấp đôi theo hình chéo, tiếp tục gấp đôi thêm lần nữa tạo thành tam giác cân nhỏ, rồi dùng kim khâu đường chỉ thưa dọc theo cạnh đáy của tam giác, kéo nhẹ sợi chỉ cho vải rúm lại thành 1 lá, tương tự bạn làm cho 5 chiếc lá còn lại, khâu 6 chiếc lá với nhau thành vòng tròn.

    Cắt vải thành hình tròn bằng với vòng tròn lớn của chiếc lá, khâu đường chỉ thưa cách mép vải 0,5cm, kéo sợi chỉ cho vải rúm lại thành hình tròn nhỏ lớn hơn vòng tròn bên trong chiếc lá làm đài hoa.

  • 5

    Cuối cùng dán bông hoa bằng súng bắn keo theo thứ tự đài hoa bên dưới, đến phần lá và trên cùng là bông hoa là bạn tự làm chậu hoa cẩm tú cầu xong rồi đấy.

  • 6

    Tương tự bạn làm thêm 2 bông hoa nữa, đặt xốp bên trong chậu hoa, dán 3 bông hoa lên trên là chậu hoa cẩm tú cầu của bạn đã hoàn thành!

Thành phẩm

Với cách làm chậu hoa cẩm tú cầu này, bạn sẽ có một món đồ trang trí vô cùng bắt mắt với màu sắc trang nhã mang lại nét dịu dàng rất gần gũi với tự nhiên. Hoa giả trên thị trường hiện nay rất đa dạng và phong phú nhưng với chậu hoa do chính tay bạn làm là món quà đặc biệt có ý nghĩa dành cho người bạn yêu thương.

Ngoài cách làm chậu hoa cẩm tú cầu, bạn có thể xem thêm cách làm chậu hoa vải xinh xắn, hoặc làm chậu hoa từ những cúc áo cũng vô cùng độc đáo bằng cách xem tại đây.

Khi hoàn thành, bạn nhớ chia sẻ thành quả với Lamsao và độc giả nhé. Và cũng đừng ngần ngại khi chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện với chúng tôi.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]