Cách làm chậu hoa đơn giản hình tách trà đón Tết

Tết đang sắp cận kề, với chút khéo léo bạn có thể làm những đồ dùng để trang trí ngày Tết thêm đẹp rồi đấy nhé! Học ngày cách làm chậu hoa hình tách trà xinh xắn nhé!

15.6107
Nguyên liệu

Không ngờ rằng những tờ báo cũ lại có thể tái chế thành món đồ handmade xinh xắn như tách trà mùa xuân này để trang trí nhà ngày Tết thêm đẹp! Hãy cùng nhau làm đồ trang trí ngày Tết thêm phần độc đáo với cách làm chậu hoa đơn giản hình tách trà này nhé!

Cùng chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện cách làm chậu hoa đơn giản hình tách trà nha:

- Giấy báo cũ, loại báo không có cán mờ (không phủ nylon bóng trên giấy): giấy báo cũ được vê dán từng tờ thành các ống báo nhỏ như chiếc nan mây dùng để đan đồ, ngâm nhuộm trong màu acrylic rồi sấy khô hoặc phun sơn sau khi đã hoàn thành thành phẩm.

- Màu acrylic hoặc sơn phun

- Một bát nhỏ làm khuôn

- Keo dán

 
  • 1

    Dùng 8 nan giấy đan chéo nhau tại tâm và xòe đều các hướng nan làm các nan cốt cho chiếc tách.

    Dùng một nan dài (bạn có thể dán nối các nan vào nhau cho dài) đan lên xuống xen kẽ qua các nan cốt, hướng đan xoay vòng tròn, đan tới khi đủ rộng cho đáy tách bạn định làm thì dừng.

    Dùng 8 nan giấy đan chéo nhau tại tâm và xòe đều các hướng nan làm các nan cốt cho chiếc tách

    Dùng một nan dài (bạn có thể dán nối các nan vào nhau cho dài) đan lên xuống xen kẽ qua các nan cốt, hướng đan xoay vòng tròn
  • 2

    Đặt một bát nhỏ cùng cỡ đáy đó vào phần đáy vừa đan, dùng kẹp ghim dữ các nan cốt dựng và bám chặt trên thành bát.

    Đặt một bát nhỏ cùng cỡ đáy đó vào phần đáy vừa đan, dùng kẹp ghim dữ các nan cốt dựng và bám chặt trên thành bát
  • 3

    Đan tương tự như đan đáy nhưng chỉ khác là hướng đan dần lên cao chứ không phải dần mở rộng trên một mặt phẳng như đan đáy.

    Đan tới độ cao vừa ý thì cắt bớt nan thừa và dán gập đầu nan cho chắc, nếu khéo léo hơn bạn có thể đan dấu đầu nan và các nan cốt kế cạnh theo hướng chếch xuống.

    Đan tương tự như đan đáy nhưng chỉ khác là hướng đan dần lên cao chứ không phải dần mở rộng trên một mặt phẳng như đan đáy
  • 4

    Gập nan thành chữ V (gãy nan ở chính giữa) và gài đều 9 nan chữ V như thế vào quanh vòng nan ngoài cùng đáy chiếc tách.

    Gập nan thành chữ V (gãy nan ở chính giữa) và gài đều 9 nan chữ V như thế vào quanh vòng nan ngoài cùng đáy chiếc tách
  • 5

    Đan một dan dài xen kẽ qua các cạnh của nan chữ V liên tiếp nhau, hướng đan mở rộng trên một mặt phẳng, rộng dần tới độ rộng chiếc đĩa đỡ chiếc tách thì dừng và cắt bỏ nan thừa, dán dấu đầu nan cho đẹp.

    Đan một dan dài xen kẽ qua các cạnh của nan chữ V liên tiếp nhau, hướng đan mở rộng trên một mặt phẳng
Thành phẩm

Gài một nan chữ V sát trên miệng tách, còn một nan chữ V khác sát vành ngoài đáy chiếc tách. Sau đó để trùng hai cạnh nan vào nhau, dán nối đầu cuối hai nan chữ V đã để trùng cạnh này thành chiếc quai tách.

Thật không ngờ những tờ giấy báo cũ lại có thể được tái chế thành món đồ handmade xinh xắn đến thế! Trông rất giống đồ mây tre đan nếu bạn sơn màu nâu cánh gián và thêm sơn bóng phủ ngoài. Một tách trả xuân nở hoa thật lãng mạn!

Cách làm chậu hoa đơn giản hình tách trà rất độc đáo cho bạn trang trí nhà ngày Tết

Bạn có thể dùng tách trà nan giấy này làm vỏ ngoài của chậu cảnh nhỏ, của bình hoa bé hay để trang trí mộc đều đẹp. Lựa chọn màu sơn phù hợp với không gian nội thất mà bạn trưng bày tách trà nhé!

>> 

Bạn có thể làm thêm thật nhiều tách trà với màu sắc khác nhau để trang trí trong nhà đấy

Chúc bạn thành công với cách làm chậu hoa đơn giản này nhé!

Hãy cùng đi mua nguyên liệu về thực hiện ngay cách làm chậu hoa đơn giản ngay thôi!

>> 

>> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]