Cách làm clutch từ hộp giấy sang chảnh dự tiệc cuối năm

Thời điểm cuối năm này, các bạn nữ đang bận rộn với rất nhiều kế hoạch tất niên với biết bao nhiêu quần áo và phụ kiện. Cùng học cách làm clutch từ hộp giấy sang chảnh dự tiệc cuối năm nhé các nàng.

31.2004
Nguyên liệu

- Hộp quà hoặc hộp giấy nhỏ hình vuông hoặc hình chữ nhật

- Keo dán, súng bắn keo

- Thước kẻ

- Dao dọc giấy

- Kéo

- Cọ bằng bọt biển

- Sơn acrylic và sơn bóng

- Hạt ngọc trai, hạt cườm, hạt đá tùy ý kích cỡ, màu sắc

- 1 chiếc khăn satin

- 1 chiếc nhẫn cũ

 
  • 1

    Dùng thước kẻ cố định và lấy dao rọc giấy cắt 2 mặt bên của nắp hộp giấy như hình minh họa.

  • 2

    Úp phần bìa chiếc nắp vừa cắt vào một cạnh bên của hộp giấy và thử gấp lại, điều chỉnh nếp cắt cho đến khi phần nắp và hộp đã vừa khít với nhau.

  • 3

    Dùng cọ phết sơn arcylic lên toàn bộ mặt ngoài của hộp.

    Để không lưu lại vết cọ, bạn nên dùng một miếng bọt biển thay vì cọ có lông như bình thường. Cũng không nên chọn màu quá tương phản với màu sẵn có của chiếc hộp, ví dụ màu trắng sẽ khó che được chữ đen in trên hộp, thay vào đó thử dùng màu tím hoặc xanh.

    Chờ lớp sơn đầu khô trong khoảng 15 - 20 phút rồi tiếp tục phết thêm 2 - 3 lớp sơn tương tự.

  • 4

    Phun sơn bóng khoảng từ 3 - 4 lớp để bề mặt hộp chiếc clutch thành phẩm trông hoàn hảo và sáng bóng hơn.

  • 5

    Dùng keo dán phần bìa chiếc nắp đã cắt vào một cạnh bên của hộp giấy.

  • 6

    Trang trí các hạt đá lên mặt ngoài của chiếc clutch vừa tạo thành, với kiểu dáng, hoa văn theo sở thích riêng hoặc đơn giản hơn là “copy” họa tiết trang trí như hình trên.

  • 7

    Gắn 2 chiếc nhẫn vào cạnh bên của clutch, xen giữa là các chi tiết trang trí khác như chùm hoa bằng ngọc trai giả, hạt đá to… để tạo thành phần quai cầm.

    Hai chiếc nhẫn sẽ đóng vai trò là móc khóa cho clutch giúp tránh làm rơi đồ vật bên trong. Nhưng nếu muốn chắc chắn hơn, bạn có thể dán thêm 2 mặt nam châm mỏng nhằm tạo độ an toàn cao.

  • 8

    Dùng thêm 1 chiếc khăn satin hoặc lụa mỏng để lót vào mặt trong clutch, giúp phụ kiện cầm tay thêm sang trọng và chỉn chu. Thực hiện bằng cách gấp mặt ngoài của chiếc khăn vào trong và dán lên 3/4 chiều cao các cạnh bên trong chiếc clutch.

    Tránh dán tràn ra đến mép hộp vì sẽ rất khó gấp nắp clutch lại.

Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành mẫu clutch làm từ hộp giấy cực kỳ độc đáo và sang chảnh rồi đó. Đây chắc chắn sẽ là thứ phụ kiện xứng đáng để bạn đem theo buổi tiệc cuối năm đó. Tuy nhiên, vì nó là hộp giấy nên bạn hãy nhẹ tay với nó nhé!

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu clutch tự làm cực độc đáo mà thôi, bạn có thể tham khảo cách làm clutch, ví hay các phụ kiện khác tại chuyên mục "Phụ kiện handmade" của Lamsao nhé!

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]