Cách làm đậu phụ tẩm vừng

Miếng đậu giòn rụm đậm đà bên ngoài vỏ và béo mịn bên trong, ăn cùng cơm nóng sẽ thật tuyệt!

15.5981

Nguyên liệu:

- 450g đậu phụ

- 50g bột ngô, 30g vừng rang, 3 - 4 cọng hành lá

Phần xốt:

- 130g mật ong, 45ml tương đậu nành (chọn loại light soy sauce), 3 thìa canh gừng xắt sợi, 30ml dầu vừng, 30ml giấm gạo, 2 nhánh tỏi bằm nhuyễn, 1 - 2 thìa cà phê ớt bột.

Thực hiện:

  • 1

    Ép cho đậu ra hết nước bằng cách đặt vật nặng lên đậu, ở đây mình cho đậu vào 1 bát tô rồi đặt một chiếc bát khác lên trong khoảng 30 phút.

  • 2

    Trộn đều các nguyên liệu trong phần xốt.

    Hành lá xắt nhỏ.

  • 3

    Đậu sau khi ép xong bạn dùng khăn giấy thấm khô rồi cắt miếng vuông vừa ăn.

  • 4

    Rắc một lớp bột năng lên đậu, xóc lên để bột năng bám đều vào đậu.

  • 5

    Cho đậu vào chảo chiên vàng rồi vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để vài phút cho giấy thấm hết dầu.

  • 6

    Lấy đậu ra bát tô, rưới xốt bạn đã trộn ở bước 2, rắc hành lá và vừng, trộn đều là dùng được.

    Đậu phụ vốn là món thanh nhẹ, dễ ăn và không gây béo. Món đậu phụ tẩm vừng được thêm hương thêm sắc với màu xanh của hành lá, vị bùi của vừng, vị ngọt của mật ong và vị đậm đà của nước tương.

    Chúc các bạn ngon miệng nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]