Cách làm đế lót ly từ vải vụn tô điểm cho bàn ăn

Những miếng vải vụn đôi khi bạn không biết làm gì, nhưng đừng vội vứt nó đi, bởi nó sẽ làm được khá nhiều thứ hay ho đấy. Hãy xem cách làm đế lót ly từ vải vụn dưới đây để không bỏ phí một miếng vải vụn nào nhé.

31.205
Nguyên liệu

- Vải cotton carô đỏ

- Vải nỉ mềm màu trắng

- Dây đăng-ten lượn sóng màu xanh

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, chỉ, kim ghim

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn hãy cắt vải cotton carô đỏ thành 2 tấm hình tròn có đường kính 12cm. Cắt vải nỉ trắng thành 1 tấm hình tròn có đường kính 12cm. Đặt chồng 1 tấm hình tròn carô đỏ lên trên tấm hình tròn màu trắng, vẽ vòng tròn có đường kính 10cm lên mặt tấm vải carô đỏ.

    Khâu dây đăng-ten theo vòng tròn đã vẽ trên tấm vải carô đỏ và vải nỉ trắng. Úp mặt phải của tấm vải vừa khâu dây đăng-ten lên trên mặt phải của tấm vải carô đỏ còn lại, ghim ổn định.

  • 2

    Sau đó, bạn hãy khâu đường viền xung quanh hình tròn theo đường chỉ khâu dây đăng-ten, chừa khe hở nhỏ để lộn mặt phải ra ngoài.

    Dùng mũi kéo bấm chữ V viền xung quanh mép vải bên ngoài đường khâu để lộn mặt phải cho đẹp. Bạn lộn mặt phải ra ngoài, khâu hai đường chỉ chần viền hình tròn, đường chỉ thứ nhất cách viền mép vải 0,3cm, đường chỉ thứ hai cách viền mép vải 1cm.

    Sau đó, dùng đầu cọ chấm 3 hình tròn đen nhỏ sát nhau, vẽ thêm vải dấu – nhỏ tạo hình chú kiến. Tương tự, bạn vẽ khoảng 5 chú kiến lên trên mặt tấm vải carô đỏ tạo hình đàn kiến đang di chuyển là xong. Tấm đế lót ly hoàn thành.

Thành phẩm

Chiếc bàn uống nước của gia đình sẽ thêm phần sinh động hơn khi có những chiếc đế lót ly này. Từ những miếng vải vụn tưởng chừng như bỏ đi, bạn đã biến tấu chúng thành miếng lót ly hữu ích.

Cách làm lót ly uống nước vừa đơn giản, lại dễ thương không chỉ giữ chiếc bàn sạch sẽ mà còn tô điểm cho chiếc bàn đơn điệu thường ngày trở nên đáng yêu hơn. Đặc biệt, người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng thích thú với những chú kiến như đang di chuyển trên chiếc đế lót ly đấy!

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]