Cách làm đèn lồng Angry Bird siêu đáng yêu chơi Trung thu

Chú chim Angry Birds từng làm thế giới "chao đảo" nay sẽ biến hình thành chiếc đèn lồng siêu đáng yêu cho bé đi chơi Trung thu.

15.6041

Chuẩn bị dụng cụ

- Một đoạn tre. Để nan tre dễ uốn các bạn nhớ chọn những cây tre bánh tẻ thôi (không quá già mà cũng không quá non nhé).

- Dao

- Bút chì

- Dây kẽm

- Giấy bóng kính màu hoặc giấy gói hoa dạng nilon

- Dây buộc

- Giấy màu

- Keo nến

Cách làm đèn lồng Angry Bird

Ngâm tre vào nước khoảng 1 giờ sau đó dùng dao chẻ tre thành những nan mỏng. Vót cho thật mỏng và mịn để lúc uốn và dán dễ hơn.

Uốn nan tre thành hình tròn có một đầu nhọn (hình giọt lệ) và dùng dây buộc 2 đầu nan tre vào nhau để làm khung đèn lồng.

Làm thêm một "giọt lệ" tương tự sau đó dùng dây để buộc 2 đầu nhọn của 2 khung hình giọt lệ vào nhau.

Bạn chẻ thêm hai nan tre dài và bốn nan tre ngắn rồi buộc vào 2 bên hông khung đèn lồng tạo cho chiếc đèn của bạn phồng lên và được chắc chắn hơn.

 

Đo và cắt giấy bóng kính (giấy gói hoa) cho bằng với kích thước 2 mặt khung lồng đèn. Tiếp theo, dán giấy vừa cắt lên 2 mặt ngoài của khung lồng đèn.

 

Dùng giấy màu cắt và dán mắt, mỏ, chân mày cho chú Angry Bird. Có thể trang trí thêm một chiếc trái tim nho nhỏ ở phía trên cho đẹp.

Bây giờ gắn một cây nến nhỏ vào trong lồng đèn rồi sẵn sàng đi rước đèn thôi nào.

Tố Tâm

Nguồn: Người đưa tin

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]