Cách làm đẹp tóc nhờ thảo mộc vườn nhà

(VietQ.vn) - Mái tóc đẹp thể hiện hình thức của mỗi người và làm thế nào để có mái tóc đẹp lại không phải ai cũng biết.

15.5935

Chăm sóc tóc bằng thảo mộc

Theo y học cổ truyền phương Đông, mái tóc thể hiện sức khỏe của mỗi người. Người có mái tóc bạc trong khi tuổi còn trẻ, không thể nói người đó là khỏe mạnh, có sức khỏe phi thường. Người có mái tóc đen mà tuổi đã cao cũng phản ánh sức khỏe được chăm sóc thiên lệch.

Dân gian khuyên dùng thảo mộc để chăm sóc tóc. Ảnh minh họa

Các chuyên gia chăm sóc, tạo kiểu tóc cho rằng, nên thường xuyên chải tóc vì chải đầu giúp trải đều dầu tự nhiên trên các sợi tóc, đồng thời làm cho tóc bóng và khỏe hơn. Đồng thời các chuyên gia cũng khuyên nên dùng nước mát để gội đầu sẽ giúp khít các lỗ chân lông. Khi gội đầu, không cho trực tiếp dầu gội lên đầu mà bạn phải làm ướt tóc, cho dầu gội vào lòng bàn tay hòa với nước tạo bọt. Sau đó xoa đều dầu lên tóc, gãi nhẹ, mát xa một lúc rồi gội sạch lại bằng nước cho đến khi sạch hết bọt.

Theo cách chăm sóc tóc truyền thống của người dân Việt Nam, các loại thảo mộc như vỏ bưởi, vỏ quýt, bồ kết, lá hương nhu, lá tre... được dùng để chế nước gội đầu.

- Cây tầm ma - Đây là loại cây dại chứa nhiều vitamin A và C cũng như những chất béo có lợi cho mái tóc. Bạn lấy một ít hành tây băm nhỏ, một ít lá tầm ma ngâm trong rượu vodka rồi cho hỗn hợp này vào tủ lạnh. Sau khoảng 48 giờ, hỗn hợp trên sẽ chuyển sang trại thái lỏng hơn, bạn dùng chúng để xoa lên da đầu và đợi khoảng 30 phút rồi gội lại cho sạch. Sau hai tháng, bạn sẽ có được mái tóc như ý mềm mại như ý muốn.

- Hương nhu trắng - Cây này thường mọc hoang ở nhiều nơi, người dân thường dùng loại cây cỏ này để nấu nước gội đầu. Tinh dầu của hương nhu có tác dụng làm thông thoáng da đầu, đem lại cảm giác sảng khoái và giúp tăng lưu thông khí huyết dưới da đầu. Đó cũng là lý do kích thích tóc mọc, đồng thời còn giúp tóc khỏe và mềm mại hơn.

- Trà xanh - Loại cây có chứa hàm lượng chất EGCG (Epigallocatechin Gallate) chống oxy hóa mạnh, rất tốt cho tóc và da đầu. Ngoài ra, trà xanh còn dùng để điều trị gàu, làm dịu mát phần da đầu bị vảy nến. Và việc uống trà xanh hàng ngày cũng giúp bạn sở hữu một mái tóc óng ả.

Bồ kết - một loại thảo mộc rẻ tiền dùng chăm sóc tóc hiệu quả. Ảnh minh họa

- Dùng lô hội kết hợp với nước cốt chanh, sẽ giúp điều trị các loại kích thích khác nhau đối với da đầu. Hỗn hợp này sẽ khiến từng sợi tóc được chắc khỏe, trả lại cho bạn một mái tóc óng ả, đẹp tự nhiên. Thành phần gồm: 1 thìa nước cốt chanh và 1/2 thìa dầu lô hội. Trộn lẫn hai loại thảo dược này với nhau thật nhuyễn. Sau đó thêm 1/4 thìa dầu gội đầu vào hỗn hợp để gội đầu. Trong khi gội đầu nhớ mát xa cho da đầu. Hãy ủ tóc ít phút để toner có thể thẩm thấu vào tóc, sau đó gội sạch bằng nước âm ấm.

- Dùng 2 thìa lá bạc hà và 1 thìa lá hương thảo, trộn lẫn hai loại thảo dược này với này với nửa cốc nước sôi. Sau đó ủ lên tóc và để trong 20 phút để da đầu có thể thấm thấu được. Trộn hỗn hợp này với dầu gội đầu để gội đầu tuy nhiên chỉ nên thỉnh thoảng mới thực hiện phương pháp này. Tỷ lệ trộn là 2 thìa nước hỗn hợp thì thêm vào 1/4 thìa dầu gội đầu.

Ngoài ra, có thể dùng lá tre, vỏ bưởi, lá hương nhu, lá khế... đun nước gội đầu, tạo vẻ đẹp óng mượt, thơm tự nhiên cho tóc.

Cách chữa tóc bạc sớm

Bài 1: Vừng đen, táo tàu mỗi thứ 1 ít.

Vừng đen 9 lần hấp cách thủy, 9 lần phơi, tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát rồi trộn 2 phần vừng 1 phần táo. Mỗi ngày ăn 2 lần sáng và tối, mỗi lần 1-2 thìa cà phê. Duy trì cho đến khi tóc đen trở lại. Ngoài tác dụng đen tóc, phương thuốc này rất tốt cho kiện tỳ, bổ thận.

Bài 2: Vừng đen, hà thủ ô mỗi thứ 300 gram, đường trắng vừa đủ dùng.

Vừng rang chín thơm, hà thủ ô sấy khô, đem cả 2 tán bột trộn đều cùng đường trắng đựng trong lọ dùng dần. Hòa 1-2 thìa cà phê với nước ấm, mỗi ngày dùng 2 lần sáng và tối uống liên tục trong 6 tháng.

Bài 3: Đậu đen 60 gram, giấm ăn 250 gram.

Cho đậu đen và giấm ăn vào 1 cái bát đem hấp cách thủy thật kỹ đến khi đậu nhừ, lọc bỏ bã lấy nước. Dùng nước này bôi đều lên tóc ngày 2 lần. Sau 3 lần thì gội đầu thật sạch. Làm liên tục cho tới khi tóc chuyển sang màu đen.

Dùng vỏ bưởi đun nước gội đầu tốt cho tóc. Ảnh minh họa

Bài 4: Cà rốt rửa sạch, ninh với tủy lợn, ngày 2 lần.

Lần đầu chỉ lọc lấy nước uống, lần sau ăn cả xác. Ngoài tác dụng trị tóc bạc sớm, bài thuốc này còn bổ thận ích khí, sử dụng liên tục 10-15 ngày sẽ thấy kết quả rõ rệt.

Bài 5: Khế chua 150 gram, nước dừa 200ml, mật ong vừa đủ dùng.

Khế rửa sạch, ép lấy nước, hòa chung nước khế với nước dừa, thêm mật ong thành 1 loại nước uống. Làm mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần uống. Bài thuốc còn tác dụng dưỡng huyết bổ thận.

Bài 6: Cùi dừa, nước dừa.

Cùi dừa đem giã nát, sau đó cho nước dừa vào khuấy đều. Bôi hỗn hợp lên tóc vào mỗi tối. Gội sạch vào sáng hôm sau.

Bài 7: Lá dâu 50gram đem luộc kỹ lấy nước sau đó cho dầu vừng vào trộn đều.

Dùng hỗn hợp này để chải tóc, dùng thường xuyên

Bài 8: Tỏi 2 nhánh, gừng tươi 5 gram.

Giã nát hỗn hợp tỏi và gừng. Buổi tối bôi lên tóc, sáng hôm sau gội lại bằng nước ấm. Làm liên tục trong 4 tháng để có kết quả tốt nhất.

Bài 9: Lá cây ngô đồng rửa sạch, giã nát, hòa với 1 ít nước sau đó vắt lấy nước.

Bôi lên tóc mỗi ngày 1-2 lần, làm liền trong 3 ngày, trị tóc bạc sớm.

Bài 10: Rau mùi tàu 30 gram, hành 10gram, gừng tươi 3 lát mỏng, đường đỏ 30 gram.

Cho rau mùi, hành, gừng tươi vào nổi, đổ nước sắc kỹ, lọc lấy nước.

Cho thêm đường uống ngày 1-2 lần.

Bài 11: Hoa ổi phơi khô, tán mịn.

Hà thủ ô sấy khô, tán nhỏ. Kết hợp 2 hỗn hợp sắc lấy nước uống, mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần sáng và tối.

Bài 12: Ô mai 10 gram, câu kỷ tử 15 gram, dâu 15 gram.

Cho 3 thứ vào nồi, đổ 3 bát nước sắc đến khi còn 1 bát, mỗi ngày 1 thang, dùng 2 lần.

Bài 13: Vỏ quả cà 20 gram, rau chân vịt 20 gram, đậu đen 30 gram.

Rửa sạch, cho đậu vào nồi ninh nhừ sau đó cho tiếp vỏ cà và rau chân vịt vào sắc. Mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần.

Bài 14: Đại mạch 200-300 gram, nhân đào hạt 150 gram, đường vừa đủ dùng.

Rang riêng đại mạch, nhân đào, vừng đen tán nhỏ, trộn đều thêm đường bỏ vô lọ dùng dần. Mỗi lần 2-3 thìa cà phê, dùng 2 lần sáng và tối.

 

1. Bài thuốc chữa bạc tóc sớm từ Hà thủ ô đỏ

- Ngâm hà thủ ô với đậu đen (loại hạt nhỏ) trong một đêm, sáng ra cho vào nồi nấu sôi độ 2 giờ, rồi lấy hà thủ ô ra riêng đem phơi nắng.

- Buổi tối lại đem hà thủ ô đó tiếp tục ngâm với đậu đen (lấy đậu mới khác), rồi sáng hôm sau lại nấu như trên, cũng vớt hà thủ ô ra phơi nắng.

Cứ làm liên tiếp như vậy đến lần thứ 9 (chuyên môn gọi là “cửu chưng cửu sái”). Lấy hà thủ ô đó đem sao vàng, hoặc có thể sao vàng hạ thổ (sao hà thủ ô xong thì đổ ra nền đất và lấy chảo úp lên, làm như thế để hỏa khí của lửa sẽ quân bình với âm khí của đất, giúp vị thuốc sử dụng tốt hơn).

2. Chữa bạc tóc sớm nhờ quả dâu tằm chín

Dùng trái dâu tằm chím thẫm, cứ một lớp dâu tằm cho một lớp đường, rồi đem ủ trong 20 ngày, lấy ra đem ngâm trong rượu nếp 40 độ trong 2 tháng. Dùng nước ngâm ra đó để dùng, mỗi ngày dùng một cốc 50 ml trước bữa ăn.

3. Chữa bạc tóc sớm nhờ các món ăn quen thuộc

- Tim heo kết hợp với 10g bách tử nhân đã tán nhỏ đem hấp chín.

- Long nhãn 50g, mộc nhĩ đen 3g, đường phèn vừa đủ cho cả 3 thứ vào đun sôi kỹ rồi uống.

- Tỏi 2 nhánh, gừng tươi 5g, giã nát. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bôi lên tóc, sáng hôm sau gội thật sạch bằng nước ấm, làm liên tục trong 3 - 4 tháng.

- Quả dâu rửa sạch, ép lấy nước, cho vào nồi (nồi đất) cô thành cao để uống.

Nguyễn Nam

Bài 1:
- Vừng đen, táo tàu mỗi thứ 1 ít.
- Vừng đen 9 lần hấp cách thủy, 9 lần phơi, tán thành bột.
- Táo tàu bỏ hạt, giã nát rồi trộn 2 phần vừng 1 phần táo.
- Mỗi ngày ăn 2 lần sáng và tối, mỗi lần 1-2 thìa cà phê. Duy trì cho đến khi tóc đen trở lại. Ngoài tác dụng đen tóc, phương thuốc này rất tốt cho kiện tỳ, bổ thận.
Bài 2:
- Vừng đen, hà thủ ô mỗi thứ 300 gram, đường trắng vừa đủ dùng.
- Vừng rang chín thơm, hà thủ ô sấy khô, đem cả 2 tán bột trộn đều cùng đường trắng đựng trong lọ dùng dần.
- Hòa 1-2 thìa cà phê với nước ấm, mỗi ngày dùng 2 lần sáng và tối uống liên tục trong 6 tháng.
Bài 3:
- Đậu đen 60 gram, giấm ăn 250 gram.
- Cho đậu đen và giấm ăn vào 1 cái bát đem hấp cách thủy thật kỹ đến khi đậu nhừ, lọc bỏ bã lấy nước. Dùng nước này bôi đều lên tóc ngày 2 lần. Sau 3 lần thì gội đầu thật sạch. Làm liên tục cho tới khi tóc chuyển sang màu đen.
đậu-đen

Đậu đen thần dược giúp bổ thận, ngăn ngừa và điều trị tóc bạc sớm

Bài 4:
- Cà rốt rửa sạch, ninh với tủy lợn, ngày 2 lần. Lần đầu chỉ lọc lấy nước uống, lần sau ăn cả xác.
- Ngoài tác dụng trị tóc bạc sớm, bài thuốc này còn bổ thận ích khí, sử dụng liên tục 10-15 ngày sẽ thấy kết quả rõ rệt.
Bài 5:
- Khế chua 150 gram, nước dừa 200ml, mật ong vừa đủ dùng.
- Khể rửa sạch, ép lấy nước, hòa chung nước khế với nước dừa, thêm mật ong thành 1 loại nước uống.
- Làm mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần uống. Bài thuốc còn tác dụng dưỡng huyết bổ thận.
Bài 6:
- Cùi dừa, nước dừa.
- Cùi dừa đem giã nát, sau đó cho nước dừa vào khuấy đều.
- Bôi hỗn hợp lên tóc vào mỗi tối. Gội sạch vào sáng hôm sau.
Bài 7:
- Lá dâu 50gram đem luộc kỹ lấy nước sau đó cho dầu vừng vào trộn đều.
- Dùng hỗn hợp này để chải tóc, dùng thường xuyên.
Bài 8:
- Tỏi 2 nhánh, gừng tươi 5 gram.
- Giã nát hỗn hợp tỏi và gừng. Buổi tối bôi lên tóc, sáng hôm sau gội lại bằng nước ấm.
- Làm liên tục trong 4 tháng để có kết quả tốt nhất.
Bài 9:
- Lá cây ngô đồng rửa sạch, giã nát, hòa với 1 ít nước sau đó vắt lấy nước.
- Bôi lên tóc mỗi ngày 1-2 lần, làm liền trong 3 ngày, trị tóc bạc sớm.
Bài 10:
- Rau mùi tàu 30 gram, hành 10gram, gừng tươi 3 lát mỏng, đường đỏ 30 gram.
- Cho rau mùi, hành, gừng tươi vào nổi, đổ nước sắc kỹ, lọc lấy nước.
- Cho thêm đường uống ngày 1-2 lần.
Bài 11:
- Hoa ổi phơi khô, tán mịn.
- Hà thủ ô sấy khô, tán nhỏ.
- Kết hợp 2 hỗn hợp sắc lấy nước uống, mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần sáng và tối.
Bài 12:
- Ô mai 10 gram, câu kỷ tử 15 gram, dâu 15 gram.
- Cho 3 thứ vào nồi, đổ 3 bát nước sắc đến khi còn 1 bát, mỗi ngày 1 thang, dùng 2 lần.
Bài 13:
- Vỏ quả cà 20 gram, rau chân vịt 20 gram, đậu đen 30 gram,.
- Rửa sạch, cho đậu vào nồi ninh nhừ sau đó cho tiếp vỏ cà và rau chân vịt vào sắc.
- Mỗi ngày 1 thang, chia làm 2 lần.
Bài 14:
- Đại mạch 200-300 gram, nhân đào hạt 150 gram, đường vừa đủ dùng.
- Rang riêng đại mạch, nhân đào, vừng đen tán nhỏ, trộn đều thêm đường bỏ vô lọ dùng dần.
- Mỗi lần 2-3 thìa cà phê, dùng 2 lần sáng và tối.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]