Cách làm đồ chơi hình nồi mì trứng cho bé dịp nghỉ hè

Các bé đã được nghỉ hè rồi, nếu các mẹ sợ bé ở nhà sẽ quấy khóc thì hãy tìm cách làm đồ chơi cho bé nhé. Với cách làm đồ chơi hình nồi mì trứng bé sẽ mê mẩn cho mà xem.

15.5818
Nguyên liệu

Với cách làm đồ chơi này, bạn cần có:

- Vỏ lon bia, nước ngọt

- Màu acrylic

- Vải cotton đỏ chấm bi trắng

- Vải dạ màu

- Bông nhồi

- Gỗ hoặc bìa mô hình

- Dụng cụ: kéo, kim, chỉ, keo dán, dao, cọ

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn làm sạch vỏ lon. Sau đó để khô rồi cắt lấy phần đáy lon. Khoảng cách từ phần cắt đến đáy lon dài khoảng 5cm.

    Bạn bấm mũi kéo vuông góc với mép lon thành nhiều đường song song cách đều nhau với độ dài 0,5cm. Dùng kìm bẻ gấp mép lon vào trong.

  • 2

    Cắt vỏ lon còn lại thành 2 tấm hình chữ nhật, chia hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau, gấp mép hai bên vào trong.

    Dùng dùi nhọn đâm các lỗ nhỏ dọc theo hai mép gấp chiều dài và uốn cong làm quai nồi. Tương tự, bạn làm chiếc quai nồi còn lại nhé!


  • 3

    Tiếp theo, quét lên bên ngoài thân nồi và cặp quai nồi 1 lớp sơn màu trắng. Để sơn khô hẳn rồi quét đến 1 lớp sơn màu đồng. 

  • 4

    Dùng keo dán 2 quai vào hai bên thân nồi, dán hay viết chữ “Ramen” bên ngoài gần đáy nồi. 

  • 5

    Cắt 1 hình tròn bằng vải đỏ chấm bi trắng, khâu đường chỉ viền xung quanh hình tròn và kéo nhẹ sợi chỉ cho vải rúm lại.

    - Nhồi bông vào bên trong rồi khâu kín lại.

    - Cắt vải dạ trắng làm lòng trắng, vải màu vàng làm lòng đỏ và vải xanh làm rau rồi khâu lên mặt vải đỏ. 

  • 6

    Đặt phần mì, trứng và rau vào trong nồi.

  • 7

    Dùng dao gọt 2 chiếc que làm đôi đũa. Cắt tấm gỗ nhỏ hình chữ nhật làm chiếc khay và 2 miếng nhỏ làm tay cầm.

    Quét 1 lớp sơn màu trắng cho chiếc khay, màu xanh cho tay cầm và màu vàng nhạt cho đôi đũa. Sau đó, bạn dùng keo dán hai tay cầm vào hai bên chiếc khay và dán chiếc nồi lên trên là xong.

Thành phẩm

Vậy là nồi mì trứng của bạn đã hoàn thành rồi đấy. Nếu các mẹ còn nhớ về cách chơi đồ hàng thì đây sẽ là món đồ chơi tuyệt vời cho trò chơi này. Nếu nhà có anh/chị/em thì mẹ có thể làm cho mỗi bé một chiếc như thế này. Còn không, mẹ có thể bớt chút thời gian ra chơi đồ hàng với bé cũng rất tuyệt nữa. Khi mẹ tự làm đồ chơi cho bé, mẹ sẽ rất yên tâm vì chẳng lo những món đồ chơi mua ngoài thị trường ảnh hưởng đến bé yêu của mình nữa.

Ngoài cách làm đồ chơi này, mẹ có thể xem những cách làm đồ chơi khác cho bé tại đây để bé có một bộ sưu tập đồ chơi handmade nhé.

Nồi mì trứng của mẹ không chỉ làm đồ chơi cho bé, mà bạn có thể sử dụng để làm đồ giữ kim chỉ cũng rất hay ho nữa nha. Thật là một công đôi việc phải không nào?

Chúc các bạn thực hiện thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]