Cách làm dụng cụ cuốn dây tai nghe từ đất sét độc đáo

Dây tai nghe để trong cặp xách thường rối tinh lên, bạn rất khó khăn trong việc gỡ nó ra. Nhưng với cách làm dụng cụ cuốn dây tai nghe từ đất sét dưới đây, vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ.

15.579
Nguyên liệu

Để làm dụng cụ , bạn cần chuẩn bị:

- Đất sét Nhật

- Ống hút

- 1 tờ giấy nến

- Dao rọc giấy

- Khuôn cắt bánh hình trái tim

- Băng keo

- Giấy nhám

- Sơn acrylic, cọ vẽ, bảng màu

- Bộ con dấu hình bảng chữ cái

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn nhào đất sét cho mềm rồi bọc lại bằng 1 tờ giấy nến. Sau đó, bạn cán phần đất sét thành miếng dày khoảng 3-5mm.

    Tiếp tục dùng khuôn cắt bánh đế cắt thành các hình trái tim và dùng ống hút tạo thành 2 lỗ nhỏ đối xứng ở 2 cạnh trái tim.

  • 2

    Tiếp theo, bạn dùng dao rọc giấy cắt theo phần lỗ nhỏ đã tạo và bỏ bớt phần đất sét thừa để được như hình mẫu. 

    Dùng bộ con dấu hình bảng chữ cái in tên, chữ cái hoặc các hình tuỳ thích lên trái tim.

  • 3

    Sau đó, bạn nhẹ nhàng gỡ miếng đất sét ra khỏi tờ giấy nến và đặt ở chỗ thoáng mát, đảm bảo không ai chạm vào. Sau đó, để khô trong vòng 24 tiếng hoặc đến khi thấy miếng đất sét khô cứng hẳn nhé!

    Đến lúc này thì bạn cần dùng 1 tờ giấy nhám để chà mịn bề mặt và các cạnh còn thô của trái tim.

  • 4

    Cuối cùng, bạn chỉ việc dùng sơn acrylic và tô màu trái tim theo ý thích của bạn và đợi cho khô là đã hoàn thành rồi.

    Có 1 mẹo nhỏ để màu sơn không bị lem khi bạn muốn tô kết hợp 2 màu, đó là sử dụng băng keo. Dán băng keo sẽ giúp phần ranh giới giữa 2 màu sơn được rõ nét và gọn gàng hơn.

Thành phẩm

Chỉ cần một miếng đất sét nho nhỏ, bạn đã biết cách làm cho mình dụng cụ cuốn dây tai nghe rồi, với dụng cụ này, bạn sẽ chẳng còn lo mất thời gian ngồi gỡ chiếc tai nghe với những sợ dây đan xen vào nhau rối tinh rối mù để trong cặp sách nữa. Với cách làm đơn giản lại được món đồ hết sức xinh xắn, ngoài việc dùng để cuốn tai nghe lại cho khỏi rối thì bạn có thể để trang trí trên bàn học tập của mình nữa.

Sau khi làm xong, bạn hãy chia sẻ thành quả cùa mình với Lamsao và độc giả nhé

Chúc bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]