Cách làm gối handmade hình chú hà mã yêu 'ứ chịu nổi'

Cách làm gối handmade có rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Với cách làm gối handmade hình chú hà mã dưới đây, bạn có thể dùng làm đồ chơi cho bé nữa. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.6056
Nguyên liệu

Với cách làm gối handmade, bạn tha hồ sáng tạo ra nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu khác nhau. Nếu là người khéo léo, bạn có thể làm được hình chú cá voi, hình chú mèo híp hay hình con bướm... Còn nếu không, bạn chỉ cần chọn được vải đẹp, rồi làm một chiếc gối handmade hình vuông cũng đủ xinh xắn rồi.

Tuy nhiên, hãy thỏa sức sáng tạo của mình bằng cách học cách làm gối handmade hình chú hà mã cực yêu dưới đây. Không chỉ sử dụng như một chiếc gối ôm, bạn có thể dùng nó như một món đồ chơi tặng bé nhân dịp Tết Trung thu sắp tới nữa.

Cùng xem nguyên liệu để thực hiện cách làm gối handmade hình chú hà mã có những gì nha:

- Vải cotton: 2 miếng hai màu khác nhau, 1 miếng làm thân và 1 miếng làm chân. Bạn nên chọn một miếng một màu và một miếng kẻ hoặc có hoa văn.

- Bông nhồi

- Kim, chỉ, kéo, máy khâu

- Đôi mắt thú giả loại tròn to, 1 đoạn ruy băng nhỏ và 3 chiếc cúc

- Mẫu giấy: in mẫu bên và phóng to tới kích cỡ vừa ý rồi cắt làm mẫu giấy

>>> Xem thêm:

Mẫu chú hà mã là nguyên liệu không thể thiếu khi bạn thực hiện cách làm gối handmade này.
 
  • 1

    Đầu tiên, bạn hãy, áp mẫu giấy lên vải và cắt số miếng theo con số ghi trên mẫu giấy. Phần thân bạn ghép hai mẫu giấy châu đầu vào nhau để cắt cho liền mạch miếng thân trên vải.

    Đầu tiên là bạn in mẫu chú hà mã ra rồi cắt vải theo nhé.
  • 2

    May ráp hai miếng chân vào nhau tạo thành một ống vải nhỏ làm chân hà mã, rồi may hình tròn vào đáy ống vải vừa tạo được để làm lòng bàn chân. May 4 chân theo cách tương tự rồi lộn phải. Bạn cắt thêm hai miếng tai trên hai lớp vải khác nhau, may ráp chúng lại và lộn phải để được chiếc tai có lòng tai khác màu.

    Bước thứ 2, bạn may ráp hai miếng chân vào nhau tạo thành một ống vải nhỏ làm chân hà mã.
  • 3

    May thêm một miếng vải dạ vào vị trí gần giữa miếng thân dài liền mạch, vị trí đó sẽ được bấm thủng hai lỗ làm mắt nên phần vải cần dày và đằm cho tiện đính mắt ở bước sau. May ráp miếng sườn vào hai bên thân hà mã, tại vị trí tai hà mã thì bạn gập đôi miếng tai đã may ghép ở bước 2 và đặt vào giữa hai lớp vải.

    Như vậy sau khi lộn phải vải bạn sẽ thấy tai hà mã nhỏ xíu nhô ra. Bạn nên ghim cho khớp các mép vải đầu cuối rồi hẵng may.

    Đây là bước thứ 3 của cách làm gối hình chú hà mã bạn nhé.
  • 4

    Bạn may ráp tương tự với miếng sường còn lại, chỉ chừa lại phần đầu cuối ráp nhau của miếng thân dài là còn một khe hở dài để nhồi bông.Ở cả hai lần ráp sườn hai bên này bạn đều đặt phần chân đã nhồi bông vào đúng các vị trí đối xứng nhau trên thân hà mã, ghim ổn định rồi mới may. Cắt giảm biên may và bấm mũi kéo vào biên vải để vải đỡ co kép khi lộn phải.

    Tiếp theo, bạn may ráp tương tự với miếng sường còn lại, nhé.
  • 5

    Lộn phải vải và lồng tay vào trong miết cùng tay phía ngoài cho các đường nét may hà mã được mượt mà. Banh rộng phần khe hở phía sau để tiện đưa tay vào đính cúc phía đầu đối diện.

    Đến bước này, chú hà mã của bạn đã dần thành hình rồi.
  • 6

    Đánh dấu vị trí hai mắt chỗ mặt hà mã gẫy xuống, đục thủng lỗ chỗ đánh dấu bằng cách bấm mũi kéo vào cắt thành khe nhỏ. Đính mắt thú giả thông qua hai lỗ đó.

    Đôi mắt của chú hà mã đã hoàn thành rồi nè.
  • 7

    Cuối cùng, bạn nhồi bông cho hà mã rồi khâu vắt cho kín mép vải lại. Bắt chéo đoạn ruy băng ngắn và khâu cố định vào vị trí đuôi hà mã. Khâu đính chiếc cúc trên đuôi cho thêm chất handmade dễ thương nha.

    Vậy là chú hà mã handmade của bạn đã hoàn thành rồi đấy.

    >>> Xem thêm:

Thành phẩm

Hehe, chiếc gối handmade trong hình dáng chú hà mã đã hoàn thành rồi bạn nhé. Nếu muốn mặt chú ta biểu cảm hơn, bạn hãy đính thêm 2 chiếc khuy đằng trước để làm mũi cho hà mã nữa nha. Việc làm này rất đơn giản mà nhìn mặt chú hà mã lại ngộ nghĩnh hơn rất nhiều đấy.

Với cách làm gối handmade này, bạn có thể phối màu thân và chân hà mã, chú ý với vải kẻ thì gắng cắt sao cho các đường kẻ của phần sườn và thân khớp nhau cho đẹp mắt nhé. Nếu bạn đã từng làm các loại gối trong hình dáng các con vật ngộ nghĩnh khác thì làm chú hà mã sẽ không hề làm khó cho bạn đâu.

Hơn nữa, ngoài làm gối ôm, bạn có thể dùng chú hà mã này để tặng cho bé yêu như một món quà nhân dịp Trung thu sắp tới đấy. Thời gian từ giờ đến Trung Thu cũng không còn nhiều nữa, nhanh tay học ngay cách làm gối này thôi nào.

>>> Xem ngay: 

Chú hà mã với 2 chiếc khuy làm mũi trông mắt rất biểu cảm phải không nào?
Nếu dùng vải kẻ để may, bạn hãy may thật khéo cho hai đường kẻ sọc ở 2 bên trùng với nhau nhé.

Chúc bạn thành công khi thực hiện cách làm gối handmade này!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]