Chị Lê Thị Lan - Tổ trưởng Tổ trà nhám, phân xưởng Dĩ An, Cty TNHH MTV chế biến gỗ Đông Hòa (Cty Đông Hòa) - tâm sự: “CN chúng tôi phần lớn xuất phát điểm từ những vùng nông thôn nghèo, điều kiện được tiếp xúc với sách, báo rất hạn chế. Làm CN có khi phải tăng ca muộn nên cũng ít có thời gian dành cho thể thao hay phim ảnh. Từ khi có góc văn hóa CĐ, chúng tôi mới có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với việc đọc sách, báo, xem tivi hay chơi những môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, cờ tướng”. Theo chị Đào Thị Yến - Chủ tịch CĐ Cty Đông Hòa - góc văn hóa CĐ đầu tiên do CĐ Caosu VN và CĐ Cty đầu tư xây dựng tại bếp ăn của xưởng sản xuất Dĩ An được trang bị nhiều tivi màn hình lớn, bàn bóng bàn, lưới bóng chuyền, vợt cầu lông, ghế tập eo bụng, tạ và 8 tủ sách với hơn 1.000 đầu sách, báo các loại phục vụ cho NLĐ vui chơi giải trí trong giờ giải lao, giờ nghỉ trưa hay trước và sau giờ vào làm việc.
Nhận thấy góc văn hóa đạt hiệu quả tốt, Cty và CĐ Cty Đông Hòa tiếp tục đầu tư làm thêm 2 góc văn hóa CĐ nữa tại xưởng A và xưởng Tam Phước. Hiện tại góc văn hóa CĐ của cả 3 xưởng sản xuất đang phát huy tác dụng rất tích cực, bởi nơi đây không chỉ là nơi vui chơi giải trí hằng ngày của CNVCLĐ, mà còn thể hiện nét văn hóa DN.