Cách làm hoa giấy đẹp cho bạn gái không khéo tay

Các cô nàng "vụng" đều có thể làm cho mình những bông hoa giấy đẹp mắt. Với 2 cách làm hoa giấy đẹp lại đơn giản này nó sẽ thổi bừng sức sống cho căn phòng của bạn. Tham khảo ngay các cách làm hoa giấy cho cô nàng không khéo tay nhé!

0

Hoa giấy là món đồ handmade được các cô nàng thích lọ mọ hay làm. Đâu cần phải khéo tay, ngay cả những cô nàng "vụng về" cũng có thể tự làm hoa giấy cho riêng mình. Những bông hoa giấy với màu sắc bắt mắt sẽ phần nào giúp căn phòng của bạn trở nên bừng sáng hơn. Có rất nhiều cách làm hoa giấy, sau đây Lamsao sẽ hướng dẫn bạn 2 cách làm hoa giấy đẹp mắt mà lại đơn giản nhất, chắc chắn bạn sẽ hài lòng với thành phẩm của mình.

Nào cùng bắt tay vào làm hoa giấy cùng lamsao nhé!

Cách làm hoa giấy đầu tiên

Với cách làm này, các cô nàng "vụng" không cần mất thời gian cắt rời từng cánh hoa, chỉ với những đường cắt đầu tiên bạn sẽ có ngay những bông hoa giấy đẹp mắt.

Nguyên liệu

- Giấy nhún màu đỏ (hoặc màu bạn thích)

- Dụng cụ: Kéo, súng bắn keo

 

 
  • 1

    Cắt 1 miếng giấy tròn (không cần tròn tuyệt đối) rồi cắt theo hình xoắn ốc từ ngoài vào trong, nhớ chừa lại 1 phần ở cuối cùng chỗ tâm đường tròn để làm đế hoa nhé. Nếu chưa tự tin bạn có thể vẽ hình xoắn ốc rồi cắt theo cũng được.

  • 2

    Sau khi cắt xong, bạn bỏ đi phần đầu nhọn của dải giấy

  • 3

    Tiếp theo, bắt đầu cuộn thành bông hoa hồng, cuộn vừa tay, nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, vừa cuộn vừa chỉnh sửa để được bông hoa ưng ý. Sau khi cuộn hết giấy tạo thành bông hoa rồi, hãy dùng súng bắn keo để gắn bông hoa lên đế tròn mình vừa chừa lại.

Thành phẩm

Cách làm hoa giấy kiểu này thật đơn giản, vì vậy bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng sở hữu một bó hoa handmade tuyệt đẹp thế này. Những bông hoa hồng giấy đã sẵn sàng cho bạn trang trí trên  những đồ có bề mặt phẳng 1 chút là được, hoặc xếp hình trái tim, xếp chữ, hay làm thiệp tình yêu… Nếu muốn cắm hoa, bạn có thể dùng những đoạn thép nhỏ làm cành nhé! Bạn có thể tham khảo thêm nhiều cách làm hoa hồng giấy khác để trang trí góc học tập thêm đẹp mắt ở đây: http://www.lamsao.com/cach-lam-hoa-hong-p184t2174.html

Cách làm hoa giấy kiểu thứ 2

Vẫn là giấy nhún tuy nhiên với cách làm hoa kiểu này, bạn cần cắt rời từng cánh hoa và ráp lại với nhau. 

Nguyên liệu

 Giấy nhún màu: đỏ, hồng, cam, nâu, đà, rượu vang đỏ

- Giấy lụa mềm (khăn giấy)

- Kẽm làm cành hoa

- Dụng cụ: kéo, cuộn sáp xanh, keo sữa, lọ cắm hoa

 
  • 1

    Bạn cắt giấy nhún thành hình vuông cạnh 2,5cm, đặt đoạn kẽm vào phía trong rồi viên tròn. Cắt tấm giấy nhún màu cam hình vuông cạnh 3,5cm, đặt đầu đoạn kẽm đã vo tròn tấm giấy lụa vào giữa, bọc giấy nhún bên ngoài, dán cố định bằng keo sữa làm nhụy hoa.

    Cắt dài giấy nhún màu rượu vang đỏ: dài 15cm rộng 2,5cm, cắt tua rua dọc theo chiều dài dải giấy, với tua rua dài 2cm rộng 0,2cm. Phết keo đầu dải giấy rồi cuộn tròn quanh nhụy hoa, phết keo và dán cố định.

  • 2

    Lần lượt cắt 7 tấm giấy nhún màu đỏ trong đó có 3 tấm với kích thước: 10cm x 8,5cm và 4 tấm với kích thước 10cm x 10cm. Bạn cắt 7 tấm giấy hình cánh hoa với phần cuống cánh nhỏ và đầu cánh cong tròn, cắt bình thường để bông hoa giấy được đẹp tự nhiên.

  • 3

    Dán một cánh hoa bên ngoài nhụy hoa rồi dùng keo dính cố định. Tiếp theo, phết keo cuống cánh hoa thứ 2 và thứ 3 dán ôm bọc nhụy hoa, cánh hoa sau dán chồng lên 1/3 mép của cánh hoa trước tạo lớp cánh hoa thứ nhất.

    Làm tương tự với các lớp cánh hoa giấy khác nhưng đặt so le với lớp cánh hoa thứ nhất. Dùng tay nhẹ nhàng kéo giãn phần đầu cánh hoa tạo độ cong tự nhiên cho bông hoa giấy.

Thành phẩm

Với cách làm hoa giấy kiểu này, ban đầu khi chưa quen có thể bạn sẽ mất khoảng 20 - 30 phút một bông, tuy nhiên khi đã quen tay thì thời gian làm hoa giấy cực nhanh, chỉ khoảng 5-10 phút.

Bằng cách làm hoa giấy đơn giản như trên bạn chỉ cần thay đổi màu sắc giấu nhún để tạo thành những bông hoa màu hồng, màu cam cắm thành bình hoa thật đẹp nhé!

Cách làm bình hoa khá đơn giản, từ những chiếc chai lọ thủy tinh cũ, bạn chỉ cần tái chế một chút sẽ biến chúng thành những lọ hoa để bàn cực kỳ đẹp mắt. Bạn có thể tham khảo cách làm lọ hoa từ lọ thủy tinh tại đây: http://www.lamsao.com/3-cach-f5-vo-chai-thuy-tinh-thanh-lo-hoa-xinh-p214a95286.html

Vậy là hoàn thiện xong cách làm hoa giấy đơn giản rồi đó, với những bông hoa giấy đẹp mắt này bạn có thể dùng để trang trí phòng khách, góc làm việc hay bàn học đều rất đẹp mắt.

Chúc bạn thực hiện thành công và đừng quên chia sẻ thành phẩm với Lamsao nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]