Cách làm hoa giấy siêu đẹp mà cực kì đơn giản

Hoa giấy không hề khó để làm. Muốn tự làm hoa giấy bạn chỉ cần chọn những nguyên liệu như giấy bìa, kéo, keo dán... Cách làm hoa giấy dưới đây sẽ giúp bạn.

15.6144
Nguyên liệu

Hoa giấy là một trong những  dễ nhất. Hẳn ai mỗi khi nhìn những bông hoa giấy được làm tỉ mỉ cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Nếu muốn sở hữu những bông hoa ấy bạn hoàn toàn có thể tự làm hoa giấy cho mình. Với những người mới bắt đầu học cách làm đồ handmade, bạn nên làm những loại hoa đơn giản, và dưới đây sẽ là gợi ý hướng dẫn cơ bản nhất dành cho bạn.Nguyên liệu

Để có những bông hoa giấy bắt mắt, bạn cần chuẩn bị những 'đạo cụ' sau:

- Giấy bìa màu (với những loại hoa giấy cánh cứng bạn nên dùng giấy bìa, còn khi làm hoa cánh mềm nên sử dụng giấy nhún, giấy học hoa)

- Kéo, keo (hồ dán)

- Cuống hoa giả

--> Những nguyên liệu này bạn chỉ cần ra cửa hàng lưu niệm là có, rất sẵn hàng nha!

 
  • 1

    Để làm hoa giấy, bạn cần biết cách chọn giấy làm hoa. Những bông hoa giấy được làm từ giấy bìa, giấy làm thiệp sẽ cứng cáp, đứng dáng hơn so với những bông hoa giấy được làm từ giấy nhún, giấy ăn...

    Với cách làm hoa giấy cơ bản này, bạn sẽ dùng giấy bìa cứng. Nếu có máy dập hình hoa, bạn chỉ cần dập thành những mẫu hoa giấy nhỏ. Nhưng nếu không có máy dập, bạn nên vẽ mẫu một bông sao cho thật cân xứng các cánh hoa rồi cắt chúng ra.

    Lần lượt cắt giấy bìa như hình bên dưới với: 2 bông hoa còn nguyên 8 cánh, 2 bông hoa bị cắt 1 cánh, 2 bông hoa bị cắt 2 cánh và 1 bông hoa nguyên vẹn nhỏ hơn.

  • 2

    Với 4 bông hoa bị cắt tách 1 cánh, bạn gập chúng lên sau đó dùng keo dán 2 cánh hoa ở ngoài cùng lại với nhau. Các cánh hoa 8 cánh khác để nguyên.

  • 3

    Dùng thân bút hoặc chiếc đũa nhỏ uốn cong cánh hoa. Với cách làm này cánh hoa sẽ cong đều, nhìn rất tự nhiên. Hoặc nếu bạn đã làm quen rồi, chỉ cần dùng kéo uốn nhẹ là được.

  • 4

    Sau khi đã uốn các cánh hoa, bạn đặt chồng các lớp hoa giấy lên nhau, theo thứ tự bé ở trên lớn ở dưới.

  • 5

    Dù là hoa giấy cũng cần có đài hoa đúng không, để làm đài hoa bạn gắn bông hoa nhỏ nhất vào cuống hoa rồi gắn phần hoa đã xếp ở trên vào. Dùng keo dán cố định lại ở cuống.

  • 6

    Cuối cùng cắt giấy để làm cánh hoa. Bạn có thể dùng giấy màu xanh, hoặc in mẫu lá hoa ra giấy rồi dùng màu tô vẽ theo ý thích là được. Cắt các cánh hoa với kích thước khác nhau để cành hoa giấy thêm đẹp mắt nhé!

Thành phẩm

Xong, những bông hoa giấy đẹp mắt, đơn giản đã hoàn thiện rồi đấy. Tự làm hoa giấy cho mình vừa giúp bạn thư giãn, vừa có thể làm ra những lọ hoa giấy đẹp mắt để trang trí phòng. Có rất nhiều cách làm hoa giấy, tuy nhiên với những bạn mới bắt đầu nên chọn những loại hoa giấy dễ làm như hoa hồng, hoa cúc... những loại hoa giấy như hoa cẩm chướng, hoa lan, cẩm tú cầu... đòi hỏi bạn cần có nhiều kinh nghiệm hơn. 

Cach lam hoa giay đơn giản từ giấy bìa trắng

Lọ hoa giấy xinh xinh với màu trắng tinh khiết sẽ giúp căn phòng trở nên bừng sáng. Sau khi làm xong những cành hoa giấy này, bạn chỉ cần kiếm một chiếc lọ thủy tinh, sau đó cắm chúng vào là được. Tìm hiểu thêm một vài sẽ giúp bạn tự tin tô điểm cho lọ hoa giấy của mình. 

Cắm một vài nhành hoa giấy vào chiếc lọ thủy tinh và bày lên bàn trang trí thôi nào!

 Có thể bạn quan tâm

>>  

>>  

>> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]