Cách làm hoa hồng bằng giấy bìa – Làm hoa handmade

Hẳn là các bạn luôn mong muốn gian phòng của mình thật đẹp với những vật trang trí bằng giấy nho nhỏ. Không phải kiếm tìm đâu xa chỉ với những thao tác khá đơn giản, CachLam9.com sẽ chỉ cho bạn cách làm hoa hồng bằng giấy bìa thật đẹp để bạn trang trí căn phòng hay góc học tập của bạn.

15.5939

Cách làm hoa hồng bằng giấy

Nguyên liệu/Vật dụng

  • Giấy bìa màu ( hồng, xanh..)
  • Giấy màu xanh lá để làm lá nhé
  • Dụng cụ dập cánh hoa
  • Dây kẽm nhỏ, làm cành hoa
  • Ruy băng mềm màu xanh rêu để làm thân cành hoa
  • Kéo, keo dính, dùi nhọn

Hướng dẫn làm hoa hồng bằng giấy

Bước 1: Cắt cánh hoa

  • Bạn dùng dụng cụ dập cánh hoa để lên bìa màu, sau đó dập 5 bông hoa 5 cánh
  • Sau đó dùng đầu bút chì miết vào các cánh hoa, để các cánh hoa có độ cong ôm vào nhau

Bước 2:  Tạo thành bông hoa

  • Dùng dùi nhọn ấn vào chính giữa 5 cánh hoa, kéo xuôi về phía không có dùi nhọn
  • Quấn ruy băng xanh ở đầu kẽm không có dùi nhọn, quấn nhiều vòng để tạo nhuỵ hoa.
  • Lấy 3 cánh hoa ở ba phía khác nhau dính lại với nhau quanh nhuỵ hoa, tiếp theo 2 cánh còn lại gập chồng lên bên ngoài, tạo thành một lớp hoa.

  • Cứ làm lần lượt như vậy cho hết số lượng hoa đã cắt. Các bạn nên xếp lệch các cánh hoa để trông tự nhiên hơn.

Bước 3: Tạo lá hoa

  • Giấy màu xanh lá cây, bạn cắt hình chiếc lá, sau đó gập đôi để tạo thành gân lá. Bạn nhớ cắt 3 cánh hoa kích thước từ nhỏ đến lớn.
  • Dùng ruy băng xanh, quấn bọc bên ngoài sợi kẽm ngay sát dưới bông hoa
  • Bắt đầu đặt các chiếc lá xen kẽ nhau, dùng ruy băng quấn một đầu chiếc lá vào thân cây

Làm lá cho hoa hồng bằng giấy

Bạn có thể làm nhiều bông hoa khác nhau, nhìn sẽ rất đẹp.

Với những bước đơn giản, bạn đã có một lọ hoa xinh xắn để làm đẹp cho gian phòng hay góc học tập của bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm cách làm hoa hồng bằng giấy nhún (khác) hay cách làm hoa hồng bằng vải voan để làm đẹp thêm cho căn phòng của mình nhé!

Loading...

Bài viết liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]