Cách làm hoa vải ấm áp và lãng mạn cho ngày Valentine

Cách làm hoa vải dạ không hề khó. Học cách làm hoa bằng vải dạ cùng Lamsao nhé! Cùng bắt tay vào thực hiện cách làm hoa vải đơn giản này thôi nào các bạn!

15.5986
Nguyên liệu

Có rất nhiều cách làm hoa giả khác nhau, trong đó, cách làm hoa vải sẽ giúp bạn có những bông hoa đẹp và mềm mại nhất!

Hãy cùng chuẩn bị đồ để thực hiện cách làm hoa vải này nhé!

>> 

- Vải dạ nhiều màu

- Bó cành cây khô, cành nhỏ, mỗi cành dài chừng 25cm - 30cm

- Keo nến và súng bắn keo

- Sáp xanh

- Kéo, bút

 
  • 1

    Cắt vải dạ màu thành những hình trái tim bằng nhau để làm cánh cho hoa, mỗi bông hoa cần từ 3 - 7 cánh trái tim cùng màu như thế, nếu thích bạn có thể làm những bông hoa cỡ nhỏ với cánh nhỏ hơn.

    Cắt vải dạ xanh thành hình chiếc lá đơn giản, nên chọn 3 màu lá đậm nhạt khác nhau nhưng cùng tông màu xanh.

    Để thực hiện cách làm hoa vải này bạn cắt vải dạ màu thành những hình trái tim bằng nhau để làm cánh cho hoa, mỗi bông hoa cần từ 3 - 7 cánh trái tim cùng màu như thế, nếu thích bạn có thể làm những bông hoa cỡ nhỏ với cánh nhỏ hơn.
  • 2

    Chụm phần đuôi nhọn của cánh hoa hình trái tim lại và dán vào đầu nhỏ của cành khô, dán cánh thứ 2 so le với cánh thứ nhất.

    Chụm phần đuôi nhọn của cánh hoa hình trái tim lại và dán vào đầu nhỏ của cành khô, dán cánh thứ 2 so le với cánh thứ nhất.
  • 3

    Mỗi bông hoa có thể dán 3 - 7 cánh, tùy ý bạn thích bông hoa dáng cánh đơn hay cánh kép.

    Phần nhụy hoa nên để đầu cành khô tự nhiên, nếu bạn làm nhụy vải hoặc sợi trônghoa mất tự nhiên hơn rất nhiều. Bạn có thể chẻ tẽ phần đầu cành ra chút cũng được.

     

    Mỗi bông hoa có thể dán 3 - 7 cánh, tùy ý bạn thích bông hoa dáng cánh đơn hay cánh kép
  • 4

    Quấn sáp xanh dưới cuống hoa để vờ làm đài hoa, các lá được dán so le dọc cành hoa.

    Quấn sáp xanh dưới cuống hoa để vờ làm đài hoa, các lá được dán so le dọc cành hoa.
  • 5

    Bạn làm thêm nhiều cành hoa như thế, mỗi cành chỉ 2 - 3 lá, mỗi bông có các cánh cùng màu nhau, nếu bạn làm hoa nhiều cánh thì nên để lớp cánh trong nhỏ cỡ hơn lớp cánh ngoài.

    Bạn làm thêm nhiều cành hoa như thế, mỗi cành chỉ 2 - 3 lá, mỗi bông có các cánh cùng màu nhau, nếu bạn làm hoa nhiều cánh thì nên để lớp cánh trong nhỏ cỡ hơn lớp cánh ngoài.
Thành phẩm

Cắm hoa vải vào một lọ thủy tinh nhỏ, trên cổ lọ bạn trang trí vài vòng sợi thừng cho thêm phần mộc mạc, tự nhiên. Thật dễ dàng và nhanh chóng để có được một kiểu  ấm áp và đáng yêu!

Mỗi cánh hoa có hình trái tim với màu sắc cũng rất ấm, bạn có muốn làm một bó hoa mộc mạc, tự nhiên mà ấm áp tình cảm như thế cho ngày Valentine không? Hãy bắt tay thực hiện cách làm hoa vải dạ đẹp này ngay thôi!

>> 

Bạn đã có một bình hoa vải cực xinh xắn để tặng bạn và trang trí nhà cửa từ cách làm hoa vải này rồi

>>Gợi ý bạn: Một bó hoa vải rực rỡ cùng một hộp socola ngọt ngào sẽ đốn tim nửa kia của bạn trong ngày Valentine này đó. Bạn có thể tự làm hoặc mua sẵn socola đều được nhé ^^.

Mách nhỏ các bạn chỗ bán nguyên liệu làm socola cực uy tín tại Beemart.vn. Ở đây có bán đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu làm socola với giá cả phải chăng. Nếu các bạn ngại làm socola, các bạn có thể mua hộp quà socola có sẵn tại đây đấy! Hi vọng các bạn sẽ có những món quà thật chân thành và ý nghĩa để tặng người ấy của mình.

Chúc các bạn thành công với cách làm hoa vải này nhé!

Hãy chia sẻ thắc mắc và khó khăn của bạn trong quá trình làm hoa giả này để Lamsao giải đáp nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]