Cách làm hộp quà siêu xinh từ giấy

Việc mua sẵn những hộp quà mang tặng là điều khá phổ biến rồi. Nhưng nếu tự tay bạn làm nên những hộp quà xinh xắn, chắc chắn người đó sẽ cảm động lắm đấy !

15.5711

Để làm hộp quà, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Giấy bìa cứng hoặc giấy mô hình dày 0,1cm.

- Giấy màu dán trang trí bên ngoài hộp.

- Đồ trang trí: dây đăng-ten, cúc áo

- Dụng cụ: súng bắn keo, kéo, keo sữa, băng dính giấy

Cách làm:

  • 1

    Để làm hộp quà, bạn cắt 5 tấm giấy hình chữ nhật có kích thước lần lượt như sau: Tấm đáy hộp (số1) dài 22cm x rộng 10,5cm, 2 tấm thân hộp dài (số 2) dài 22cm x cao 8cm, 2 tấm thân hộp rộng (số 3) rộng 10,3cm x cao 8cm. Phết keo sữa lên mép cạnh các tấm giấy và dán chúng lại với nhau tạo hình chiếc hộp.

  • 2

    Cắt tấm giấy mỏng dài, gấp đôi và cắt thành những đoạn ngắn có kích thước lần lượt như sau: 2 đoạn dài 22cm, 2 đoạn dài 10,3cm, 4 đoạn dài 8cm và cắt đường chéo hai đầu của mỗi đoạn giấy. Sau đó, bạn phết keo sữa dán các đoạn giấy dọc theo các mép cạnh bên trong hộp. Bạn dùng băng dính giấy thay giấy mỏng cho tiện khi dán.

  • 3

    Bạn vẽ hình chữ nhật lớn trên tấm giấy màu: dài 68cm x rộng 18cm. Chia cạnh chiều dài thành 5 đoạn: 2 đoạn dài 22cm (chiều dài hộp), 2 đoạn dài 10,5cm (chiều rộng hộp) và 1 đoạn dài 3cm để dán. Chia cạnh chiều rộng thành 4 đoạn: 2 đoạn dài 8cm (chiều cao hộp ) và 2 đoạn dài 1cm dán mép đáy trong và ngoài hộp. Cắt chữ V tại điểm giao nhau của chiều dài và chiều rộng đáy hộp. Sau đó dán bọc tấm giấy màu bên ngoài thành hộp theo kích thước đã vẽ và dán nối mép giấy với nhau.

  • 4

    Dùng kéo cắt 4 đường nối giữa 4 cạnh trên tấm giấy và cắt đường chéo các mép góc cạnh 1cm, dán bọc tấm giấy màu vào bên trong thành hộp và dán mép cạnh 1cm lên mặt trong đáy hộp. Lưu ý khi dán bạn dán che mép giấy đường cắt bên trong thành hộp cho đẹp.

  • 5

    Cắt tấm giấy màu hình chữ nhật dài 22cm rộng 10,5cm dán mặt ngoài đáy hộp, cắt tấm giấy hoa văn dài 21,6cm rộng 10,1cm dán mặt trong đáy hộp. Tương tự cách làm chiếc hộp, cắt giấy làm nắp hộp. Tấm giấy nắp hộp có kích thước dài 23,5cm rộng 12cm, 2 tấm thành dài nắp hộp: dài 23,5cm x cao 2cm, 2 tấm thành rộng nắp hộp: rộng 11,8cm x cao 2cm. Bạn cắt giấy màu xanh dán bọc bên ngoài nắp hộp và cắt giấy hoa văn dán mặt trong nắp hộp.

  • 6

     Cắt giấy thành nhiều sợi nhỏ để đặt gói quà bên trong vừa êm vừa đẹp. Cắt tấm giấy màu xanh hình chữ nhật dài 23,5cm rộng 12cm dán trên mặt ngoài nắp hộp, trang trí thêm dây đăng-ten hoặc dây ruy-băng, cúc áo và các họa tiết theo sở thích của bạn cho hộp quà thêm xinh.

     

  • 7

    Chiếc hộp quà nhỏ xinh do chính tay bạn cắt dán từng mẫu giấy, tỉ mỉ trang trí từng chi tiết nhỏ cho thật đẹp chắc hẳn sẽ làm người nhận món quà cảm động lắm đấy. Thay vì mua hộp quà bán sẵn bạn hãy trổ tài khéo tay làm hộp quà dễ thương dành tặng cho người bạn yêu thương trong dịp lễ… sắp tới nhé!

  • Chúc các bạn thành công!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]