Cách Làm Kem Khoai Lang Siêu Ngon

15.5967
Có lẽ các bạn thường quen với bánh khoai lang, khoai lang rán hay khoai lang luộc, chứ chưa từng nghe tới kem khoai lang bao giờ đúng không? Kem khoai lang sẽ ngon hơn khi ăn cùng với bánh quế đấy. Bạn có thể cho kem kẹp giữa 2 bánh rồi thưởng thức, cũng tuyệt vời lắm đó. Món kem này cực kỳ hấp dẫn phải không nào? Nếu như bạn đã quá quen thuộc với các món khoai lang luộc, khoai lang rán thì sao lại không thử chế biến khoai lang thành kem nhỉ? Ai mê mẩn sắc dịu dàng và “hảo kem” chắc chắn sẽ không thể bỏ qua món kem khoai lang mát lạnh mà có màu tự nhiên rất đẹp này nữa. Đặc biệt là các bé thì không bé nào không mê kem rồi. Thưởng thức kem mát lạnh trong cái nắng lưu luyến mùa hè của trời thu này thật là tuyệt đấy. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, trong một buổi chiều hè oi bức như thế này mà được cầm trên tay cây kem mát lạnh, ngon tuyệt và đặc biệt là do chính tay mình làm nữa thì còn gì bằng phải không nào. Thật hợp lý khi thưởng thức món kem mát lạnh này vào giữa tiết trời oi nồng của mùa hạ. Nguyên liệu và cách làm cực kì đơn giản và không hề mất nhiều thời gian đâu nhé, chỉ cần bạn bỏ chút thời gian ra là đã có một món kem khoai lang vừa thơm ngon lại vừa hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức, chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ yêu thích món kem này cho xem. Chính vì vậy, không có lý do gì để bạn - người phụ nữ hiện đại từ chối được món kem vừa ngon vừa bổ này đúng không? Còn chờ gì nữa mà không tự tay mình chế biến một món đồ uống hấp dẫn này nhỉ để chiêu đãi cả gia đình vào dịp cuối tuần nào. Hãy cùng webnauan sẽ hướng dẫn các bạn làm kem khoai lang này nhé!
           Nguyên liệu chuẩn bị:
- 300g đường nâu
- 3 lòng đỏ trứng
- 40-50g khoai lang
- 10g khoai lang tím
- Một chén sữa tươi
- Vani
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Để thực hiện cách làm kem khoai lang, đầu tiên bạn rửa sạch khoai rồi mang đi luộc chín nhé. Sau khi luộc xong, lúc khoai còn nóng hổi thì bạn tiến hành nghiền nát luôn nha. Làm tương tự với phần khoai tím nữa.
 


Bước 2:
Dùng một chiếc chảo sạch bắc lên bếp, để ở mức lửa nhỏ thôi, bạn cho 3 lòng đỏ trứng gà vào đánh bông lên, tiếp theo bỏ thêm vani và đường vào cùng rồi đảo đều.
 


Bước 3:
Đảo được 5 phút thì bạn cho thêm sữa tươi vào nhé. 
 
    
Tiến hành khấy đều đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn.
 


Bước 4:
Tiếp theo, bạn cho hết số khoai lang thường và khoai lang tím vào đánh nhuyễn để được hỗn hợp không bị vón cục và mịn màng.
 


Bước 5:
Khi đã trộn xong 2 loại khoai lang với nhau thì hỗn hợp của chúng ta đã chuyển màu rồi đó. Sau đó, bạn đổ hết hỗn hợp vào máy làm kem nhé. Bật máy lên và chỉ sau từ 20 đến 25 phút là đã có kem rồi.
Để kem trong tủ lạnh khoảng 4 giờ là bạn có thể thưởng thức kem được ngay rồi.
 

 

 


Cách làm kem khoai lang vừa đơn giản vừa dễ dàng. Còn chờ đợi gì mà không vào bếp trổ tài để tạo ra một món kem đặc biệt cho gia đình thưởng thức trong những ngày nóng nực nhỉ?

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]