Cách làm khẩu trang tránh nắng

Khẩu trang đang là vật bất ly thân của mọi người, nhất là trong thời tiết nắng nóng này. Chỉ cần 10 phút thôi, bạn sẽ có chiếc khẩu trang đúng ý của bạn.

15.6023

Chuẩn bị

Vải hoa, vải lót.

Dây thun.

Cách làm

Cắt trên giấy một mặt của khẩu trang. Sau đó ghim vào vải, dùng phấn vẽ khuôn lại. Lưu ý, phần hai bên cách rập 2cm. Còn phần đeo vào tai thì 3cm.

Cắt hai miếng vải giống nhau. Phần vải lót cũng cắt như thế, nhưng ngắn hơn 3cm.

May hai miếng vải, gấp biên may lại. Tương tự, may cho miếng lót.

Đặt miếng lót vào miếng vải chính, may dính hai miếng lại.

Bây giờ thì gấp hai biên lại. May chặt, chừa lỗ để luồn dây thun.

Luồn dây thun vào và cột lại.

Bạn đã hoàn thành xong chiếc khẩu trang đáng yêu.

Thật dễ dàng phải không bạn? Sử dụng ngay thôi!

AloBacsi.vn
Theo Sóc Nhím - Phụ Nữ Online
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]