Cách làm món bánh mochi là lạ

Cách làm món bánh mochi là lạ – Đồ ăn luôn là thứ giúp bạn chiếm được cảm tình của ai đó một cách nhanh nhất! Hãy làm bánh mochi này tặng người thân nha!

0
Nguyên liệu
  • 450g bột mì, 50g bột mochi
  • 50g đường, 35g bột cacao, 5g men nở
  • 300ml sữa, 30g bơ
  • 300g kem sữa trứng (custard)

 

Dụng cụ
  • Khuôn cắt bánh hình trái tim, cây cán bột, lò nướng
Cách làm

  •  Trộn bột mì, men nở, bột mochi với đường, bột cacao và sữa. (Bột mochi là một loại bột nếp của Nhật các bạn ạ!)

  •  Tiếp đó, cho bơ vào trộn cùng lun nghen.

  •  Nhồi bột thật nhuyễn rồi để cho bột nở trong 40 phút ở trong phòng ấm.

  •  Sau đó, chia bột thành từng phần nhỏ.

  •  Rồi cho kem custard vào làm nhân bánh.

  •  Cán mỏng một miếng bột rồi dùng khuôn cắt thành các hình trái tim nhỏ.

  •  Tiếp đó, dùng một chút nước để dính trái tim lên mặt bánh.

  •  Giờ thì phủ một chút đường bột lên mặt và để bánh nở thêm trong 50 phút nha!

  •  Cuối cùng, nướng bánh ở 180 – 200 độ C trong 18 phút.

bánh mochi

Chúc các bạn thành công với món bánh mochi là lạ này nha!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]