Cách làm món canh cải xoong nấu thịt bò thơm ngon bổ dưỡng

Cải xoong và thịt bò đều là những món ăn bổ máu, tốt cho sức khỏe. Kết hợp cùng nhau bạn sẽ có một món canh vừa ngon lại vừa bổ cho cả nhà!

15.5846
Thành phẩm

- 1 bó cải xoong

- 100g thịt bò thái mỏng

- Tỏi, hành

- Gia vị: tiêu, muối, hạt nêm

  • 1

    Cải xoong nhặt rửa sạch, để ráo.

  • 2

    Thịt bò ướp với tiêu, muối, hạt nêm, để cho thấm.

  • 3

    Làm nóng nồi trên bếp với 1 muỗng canh dầu ăn, cho hành vào xào đến khi hành hơi vàng thì thêm tỏi vào đảo cho thơm rồi trút thịt bò vào xào sơ và lấy thịt bò ra bát, để riêng.

  • 4

    Cũng trong nồi vừa xào thịt, bạn thêm vào lượng nước vừa đủ dùng, chờ nước sôi thì thả rau vào, đun sôi lại lần nữa thì thêm thịt bò vào, nêm lại nước cho vừa ăn rồi tắt bếp.

    Múc ra tô, dùng nóng.

Thành phẩm

Những ngày mùa đông, sẽ thật thoải mái và dễ chịu khi được ăn một bát canh thanh nhẹ mà nóng hổi ấm áp. Cải xoong là loại rau có nhiều sắt, kết hợp với vị ngọt của thịt bò sẽ cho bạn một món canh thật ngon và bổ dưỡng trong mùa đông này.

Chúc bạn thực hiện thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]