Cách Làm Món Gà Kho Khoai Môn Lạ Miệng

15.5999
Gà có lẽ là món dễ ăn và dễ kết hợp nhất trong số các loại thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Từ thực phẩm này bạn có thể chế biến được rất nhiều món ăn bổ dưỡng khác nhau như gà luộc, gà hấp, gà tần, gà kho. Quên các loại gà rán, gà luộc hay rang nhàm chán đi, bạn có thể tự chế biến cho mình nồi gà kho khoai môn thơm ngon để góp phần cải thiện bữa ăn gia đình trở nên ngon miệng hơn. Từ lâu gà kho đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của các gia đình. Món ăn là sự kết hợp tuyệt vời của thịt gà và khoai môn mang lại nhiều lợi ích về chất dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình bạn. Không những thế, món ăn này có vị thơm bùi rất dễ ăn, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, dễ tiêu hoá, có lợi cho những người mắc bệnh về ruột và dạ dày, thật là tuyệt vời phải không nào. Vào ngày cuối tuần, bạn hãy bớt chút thời gian để làm món gà kho khoai môn đậm đà hơn trong bữa cơm ngày cuối tuần cho cả gia đình thưởng thức nhé đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn sẽ thích thú cho mà xem bởi món ăn thơm ngon và lạ miệng này. Vị ngọt béo của thịt gà cộng với vị ngọt bùi của khoai môn tạo nên một hương vị ngon tới khó cưỡng đó. Món này rất thích hợp cho thưởng thức vào những ngày se lạnh như thế này, còn chi bằng cái cảm giác quây quần bên gia đình và thưởng thức những món ăn ấm nóng đúng không nào. Chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ tấm tắc khen ngon cho xem. Nguyên liệu và cách làm cực kì đơn giản, chỉ cần bạn bỏ chút thời gian là đã có ngay một món gà kho khoai môn thơm ngon để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức rồi, đậm đà đưa cơm lứm đấy nhé. Gà kho khoai môn không phải là món ăn mới, nhưng chưa chắc ai cũng biết cách nấu gà kho  ngon nhất đâu nhé. Hãy cùng webnauan làm món gà kho khoai môn thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
 - 500g thịt gà, có thể dùng thịt đùi gà hay thịt ức gà
 - 1/2 củ khoai môn cao tầm 300g (khoai môn cao có thân củ lớn, thơm hơn khoai môn sọ)
 - 1 củ gừng
 - Muối, đường nâu, nước mắm, hạt tiêu, hành khô
 - 1 thìa nhỏ nước hàng kho thịt (nước màu kho thịt).
 
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Thịt ức gà rửa sạch, chặt nhỏ, ướp vào thịt gà một thìa nhỏ muối, một ít hạt tiêu, một thìa nhỏ đường, một thìa nhỏ nước mắm, hành khô thái nhỏ, dùng đũa đảo đều, để khoảng 30 phút cho thấm đều gia vị khi ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.
 


Bước 2:
Khoai môn rửa sạch, cắt nhỏ. Gừng cạo vỏ, rửa sạch, thái sợi.
 


Bước 3:
Đun nóng hai thìa nhỏ dầu ăn, phi hành thơm, cho thịt gà vào đảo đều khoảng 5 phút.
 


Bước 4:
Cho gừng thái sợi vào, đậy kín nắp nồi, đun lửa nhỏ.
 


Bước 5:
Khi đun thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều, nếu cạn nước thì bạn thêm vào một ít nước lạnh. Đun tiếp khoảng 20 phút thì cho khoai môn vào đun cùng. Nếu dùng thịt đùi gà thì thời gian đun lâu hơn thịt ức gà vì có lẫn xương.
 


Bước 6:
Cầm tay cầm của nồi lắc đều, tiếp tục đun sôi khoảng 5 phút, bạn cho nước hàng kho thịt vào, nêm nếm lại gia vị tùy theo sở thích.  Đun đến khi khoai môn mềm, thịt gà thấm thì tắt bếp, múc thịt gà ra đĩa dùng làm món mặn ăn với cơm.
 


Thưởng thức ngay khi còn nóng với cơm trắng thì tuyệt vời lắm đấy nhé !
 


Chỉ với vài bước chế biến đơn giản là bạn đã có ngay một món gà kho khoai môn đậm đà để chiêu đãi  cả gia đình thưởng thức rồi, giúp chị em phụ nữ có thêm kinh nghiệm chế biến nên món ăn hấp dẫn, thơm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức trong những ngày đầu đông rồi đấy.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món gà kho khoai môn này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]