Cách Làm Món Mì Trứng Xá Xíu Ngon Cực

0
Bữa sáng là một bữa ăn vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy bạn hãy lựa chọn một món ăn sáng thích hợp cho cả gia đình thưởng thức nhé. Khi bạn đã quá ngán các món ăn từ bún, phở thì lâu lâu hãy thay đổi khẩu vị gia đình bằng món mỳ trứng xá xíu lạ miệng này. Thịt xá xíu đậm đà, ngọt thơm ăn kèm cùng mì trứng dai dai, trộn thêm ít xà lách mát giòn rất ngon miệng. Tô mỳ hơi kỳ công ở khâu chế biến thịt xá xíu nhưng rất đáng thử, nhất là trong ngày chủ nhật rảnh rỗi nữa chứ, cả nhà sẽ thích lắm đấy.Chẳng cần phải ra ngoài tiệm mua bạn cũng có thể tự làm món mỳ trứng xá xíu này ngay tại nhà , vừa ngon lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưởng thức tô mỳ trứng xá xíu cho bữa sáng sẽ giúp cho bạn và cả gia đình tràn đầy năng lượng cho một ngày học tập và làm việc, chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ tấm tắc khen món mỳ trứng xá xíu hấp dẫn này cho xem. Xá xíu vốn là món ăn của người Trung Quốc nhưng đã du nhập sang nhiều nước. Nước sốt xá xíu chủ yếu được làm từ dầu hào, xì dầu, đường, hành, tỏi,…). Chỉ với vài biến tấu đơn giản cùng với đôi tay khéo léo là bạn đã làm ra ngay được một món mỳ trứng xá xíu thơm ngon hấp dẫn và đậm đà để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức. Bạn hãy mau liệt kê món mỳ trứng xá xíu này vào thực đơn bữa sáng của gia đình để làm cho bữa ăn nhà bạn trở nên phong phú hơn nhé. Hãy cùng webnauan chế biến món mỳ trứng xá xíu thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 700g xương heo
- 20g củ cải nạo sợi dài
- 200g tôm, bóc vỏ, bỏ chỉ
- 1 củ hành nướng, cắt đôi; 500g thịt ba chỉ; mì trứng khô; giá đỗ, hành lá, muối, đường, dầu hào, xì dầu; hành khô thái nhỏ

Các bước thực hiện:

Bước 1:
 Xương heo rửa sạch. Đun sôi nước, cho xương heo vào chần từ 3-5 phút rồi rửa sạch lại lần nữa. Rửa sạch củ cải bào sợi 2-3 lần với nước pha muối loãng. Sau đó cho xương heo, tôm, củ cải, hành nướng, 5 muối, 4-5 bát nước rồi đun trong 2 giờ. Thỉnh thoảng, sử dùng thìa hớt bọt cho sạch. Xương heo chính là nguyên liệu góp phần làm cho món mỳ trở nên ngọt nước hơn.
 


Bước 2:
Thịt lợn rửa sạch, ướp với 15ml dầu hào, 15g đường trắng, 5g muối, 5ml xì dầu, trộn đều rồi ướp trong 3-4 tiếng.
 


Bước 3:
Làm nóng chảo, thêm dầu, tỏi mài nhỏ, hành khô thái nhỏ rồi xào thơm. Sau đó, cho thịt lợn đã ướp vào chảo rồi chiên cho đến khi thịt lợn có màu vàng nâu. Thêm một ít nước sốt (nước tẩm ướp thịt) và một ít nước vào chảo. Đun cho đến khi sôi, đậy vung lại và rim cho đến khi thịt chín.
 


Bước 4:
Thỉnh thoảng trong quá trình nấu, lật mặt thịt để thịt được ngấm đều gia vị.  Nấu trong 20-30 phút hoặc cho đến khi nước sốt dày lên. Khi thịt lợn mềm, tắt bếp và để nguội bớt. Thái thịt thành các miếng mỏng.
 


Bước 5:
Đun sôi một nồi nước, chần mì trứng vào rồi đợi 5 phút hoặc đến khi mì chín.  Vớt mì ra, xả qua nước lạnh, thêm một dầu vào để các sợi mì không dính vào nhau.
 


- Các loại gia vị, rau rửa sạch. Hành lá thái nhỏ.
 


Bước 6:
Nước dùng đun được khoảng 1-2 tiếng thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cho mì vào các bát rồi xếp thịt, tôm lên. Sau đó đến giá đỗ và hành lá. Cho nước dùng vào rồi thưởng thức.
 


Thưởng thức ngay khi còn nóng hổi sẽ tuyệt vời lắm đấy nhé !
 


Tô mỳ trứng xá xíu với những lát thịt xá xíu thơm ngon, màu sắc hấp dẫn sẽ mang đến cho gia đình bạn một bữa sáng ngon miệng. Đảm bảo mọi người sẽ tấm tắc khen ngon cho xem. Còn gì thú vị bằng khi ngồi tại nhà thưởng thức những tô mỳ hấp dẫn như thế này.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món mỳ trứng xá xíu này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]