Cách Làm Món Thịt Bò Cay Tẩm Vừng Ngon Tuyệt

15.6056
Với món thịt bò cay tẩm vừng, các bà nội trợ sẽ không mất nhiều công sức chuẩn bị, mà lại có một món ăn tuyệt vời để chiêu đãi các thành viên trong gia đình, và cũng là một món nhậu vô cùng thú vị để các ông chồng lai rai cuối tuần nữa đó, thật là tiện lợi phải không nào ! Thịt bò chín mềm nhưng không khô xác, lại lẫn chút deo dẻo nhờ những gân bò trong thịt. Từng miếng thịt đậm đà, thơm phức hương vừng rang hấp dẫn khiến bạn vừa nhìn đã muốn ăn ngay lập tức, chỉ cần nhìn thôi là bạn đã muốn ăn ngay liền và không hề có cảm giác ngán chút nào nhé. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món ăn vô cùng hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình thưởng thức. Hãy cùng webnauan thực hiện món ăn thơm ngon đúng điệu này nhé !
Nguyên liệu chuẩn bị:
 - 500g thịt bò (chọn loại thịt bò có lẫn gân thì khi ăn sẽ ngon hơn và không bị khô)
 - 1 cây hành lá
 - 1 củ gừng lớn
 - 15g ớt khô
 - 15g tiêu sọ
 - 1 bát con nước chấm vừng trắng rang vàng
 
 Gia vị: 
  - 2 muỗng canh rượu nấu
  - 1 muỗng canh nước tương 
  - 1 muỗng canh đường
  - 2 muỗng cà phê muối
  - 1 muỗng canh nước xốt nướng BBQ
  - 1 muỗng cà phê bột gia vị
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:
- Thịt bò rửa sạch, lau khô rồi cắt thành những dải dày cỡ 1cm, dùng sống dao dần nhẹ để thịt mềm và mỏng. Muốn thái thịt bò được mỏng đều, trước khi chế biến cho miếng thịt vào tủ lạnh khoảng 30 phút, miếng thịt rắn lại sẽ dễ thái hơn.
- Ớt khô cắt thành khoanh nhỏ. Gừng cạo vỏ thái lát. Hành lá cắt khúc cỡ 1cm.
 


Bước 2:
Cho thịt bò ra bát, ướp với rượu trắng, 1 muỗng cà phê muối, hành tây, gừng trong khoảng 30 phút cho thấm. Tùy khẩu vị của mỗi người mà nêm nếm cho thích hợp.
 


Bước 3:
Cho xì dầu, đường, phần muối còn lại, nước xốt thịt nướng và bột gia vị gà vào bát con, trộn đều.
 


Bước 4:
Đun nóng dầu ăn trong nồi nhỏ, cho ớt và tiêu sọ vào xào thơm rồi tắt lửa để mùi thơm của tiêu và ớt sẽ dậy mùi lên. Nếu bạn ăn cay kém thì có thể điều chỉnh lượng ớt cho phù hợp với khẩu vị nhé! Trút phần gia vị này vào nồi hầm (hoặc nồi áp suất) cùng với thịt bò đã tẩm ướp.
 


Bước 5:
Kế đó đổ bát gia vị đã trộn ở bước 3 vào nồi thịt rồi trộn đều. Đậy nắp vung, bật chế độ hầm trong 40 phút để thịt chín từ từ khi ăn sẽ đậm đà hương vị hơn. Nếu đun bằng nồi áp suất, bạn đun sôi, khi thấy hơi nước trong nồi bắt đầu xì ra thì hạ nhỏ lửa, đun liu riu trong khoảng 40 phút.
 


Bày thịt ra đĩa, rắc 1/3 lượng vừng còn lại đều lên trên, ăn nóng với cơm trắng nóng hổi thì thật tuyệt vời lắm nhé !
 


Món thịt bò cay tẩm vừng dễ làm, nguyên liệu rất dễ mua. Thịt bò thơm, mềm quyện với vị hơi cay và thơm lừng của vừng và ớt cùng tiêu sọ sẽ là một món ăn vô cùng hấp dẫn để gia đình bạn thưởng thức vào dịp cuối tuần đấy !

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò cay tẩm vừng !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]