Cách Làm Món Thịt Bò Xào Thanh Long Độc Đáo Lạ Miệng

15.606

Thịt bò là nhóm thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất bổ dưỡng và rất quen thuộc trong những bữa ăn hằng ngày, còn thanh long là một loại trái cây có vị ngọt thanh mát rất tốt cho sức khỏe. Thanh long man mát sẽ làm cho món thịt bò xào ớt chuông thường ngày thêm hương vị thú vị đấy! Bạn đã thử món thịt bò xào thanh long chưa. Nghe tên món ăn có vẻ lạ phải không nào ! Thử đổi vị cho món thịt bò xào thanh long để hợp với mùa hè đầy nắng xem sao nhé! Thanh long man mát sẽ làm cho món thịt bò xào ớt chuông thường ngày thêm hương vị thú vị đấy. Với món thịt bò xào thanh long mới lạ, độc đáo này đảm bảo sẽ giúp các bạn thay đổi được những hương vị hằng ngày và giúp cho bữa ăn gia đình trở nên hấp dẫnthơm ngon hơn, chắc chắn mọi người trong gia đình sẽ tấm tắc khen ngon cho mà xem, ăn một lần là sẽ nhớ mãi. Chỉ với nguyên liệu đơn giản, bạn chỉ cần bỏ chút thời gian là đã có một món ăn hấp dẫn và thú vị cho bữa cơm vào dịp cuối tuần. Nhưng để có món thịt bò xào thanh long đúng vị không phải ai cũng biết. Hãy cùng webnauan làm món thịt bò xào thanh long thơm ngon đúng điệu này nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:
- 200g thịt bò
- 1 trái thanh long
- 1/2 trái ớt chuông xanh
- 1 trái ớt đỏ
- 125g hạt yến mạch ngâm nước
- Một ít hành lá
- Dầu hào, muối, tiêu đen, xì dầu

Các bước thực hiện:

Bước 1:
Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch thịt bò,  bạn thái thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi ướp với muối, hạt tiêu, dầu ăn khoảng 10 phút để cho thấm đều gia vị khi ăn sẽ đậm đà hơn rất nhiều.  Thanh long bóc vỏ (bạn hãy cắt đôi quả thanh long rồi khéo léo lấy phần ruột bên trong của thanh long và giữ lại vỏ thanh long để khi trình bày trang trí món ăn sẽ độc đáo và hấp dẫn hơn),Thái thanh long và ớt chuông xanh thành miếng nhỏ tương tự như thịt bò, băm nhỏ ớt đỏ, cắt khúc ngắn hành lá sao cho đẹp mắt để nâng cao thẩm mĩ cho món ăn.
 


Bước 2:
Để nóng chảo dầu, cho thịt bò đã ướp vào xào thơm rồi múc ra chén. Chú ý khi xào thịt bò các bạn hãy đun dầu thật nóng rồi để lửa to xào nhanh tay để thịt bò tái và các bạn không nên xào thịt bò quá lâu vì như vậy khi ăn thịt bò sẽ rất dai và mất đi vị thơm ngon đặc trưng của thịt bò.
 


Bước 3:
Tiếp theo, cho dầu vào chảo rồi phi hành lá cho thơm. Cho ớt băm nhỏ vào, cho ớt chuông xanh vào xanh nhanh tay rồi thêm thịt bò đã xào vào trong chảo đảo đều nhanh tay .
 


Bước 4:
Thêm chút dầu hào, xì dầu, muối rồi tiếp tục xào trong 1 phút. Tùy khẩu vị của mỗi người mà nêm nếm cho thích hợp.
 


Bước 5:
Cho thanh long vào rồi trộn đều.  Đặc biệt khi xào thanh long các bạn không nên xào quá lâu sẽ làm mất đi vị ngọt thanh mát và mất đi mùi vị thơm ngon của món ăn. 
 


Bước 6:
Tiếp theo, bạn cho bột yến mạch đã ngâm nước vào. Bột yến mạch mềm sẽ làm tăng hương vị cho món ăn đó! 
 


Bước 7:
Cuối cùng nêm nếm gia vị vừa ăn tắt bếp. Tùy khẩu vị của mỗi người mà nêm nếm cho thích hợp. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong món thịt bò xào thanh long vô cùng hấp dẫn và độc đáo. Bạn không nên xào thanh long quá lâu để tránh ảnh hưởng đến mùi và vị nhé!



Khi trình bày món ăn các bạn hãy lấy phần vỏ của thanh long để vào đĩa rồi cho món ăn vào trong vỏ của thanh long và trang trí thêm mấy cộng rau thơm ở trên cũng. Như vậy món ăn không chỉ thơm ngon mà còn trở nên bắt mắt và hấp dẫn hơn.
 


Thanh long man mát sẽ làm cho món thịt bò xào ớt chuông thường ngày thêm hương vị thú vị .Đây là món ăn khá độc đáo thơm ngon. Chắc chẳn cả gia đình bạn sẽ tấm tắc khen ngon cho xem, càng ăn càng ghiền.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò xào thăng long !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]