Cách Làm Món Thịt Heo Quay Om Bí Đao Ngọn Lạ Miệng

15.6657
Thịt heo quay không chỉ là món ăn ngon mà nó còn được dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác ngon và hấp dẫn hơn như thịt heo quay kho dưa cải, thịt heo quay kho măng, thịt heo quay kho trứng và một trong số đó không thể không kể đến món thịt heo quay om bí đao. Sự kết hợp tưởng chừng như không liên quan giữa thịt heo quay và bí đao nhưng sự thật bất ngờ là cách kết hợp này lại rất hợp lí và sáng tạo. Món heo quay om bí đao khiến miếng thịt mềm ngậy hơn và hết hẳn vị ngấy vốn có. Còn chần chừ gì nữa hãy cùng vào bếp để nấu món ăn này bạn nhé. Đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bà nội trợ, hay mau bổ sung món ăn hấp dẫn này vào thực đơn hàng ngày của gia đình để làm cho bữa ăn nhà bạn trở nên lạ miệng hơn và phong phú hơn rất nhiều.  Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món ăn thơm ngon hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình vào dịp cuối tuần rồi. Hương vị quyến rũ của món ăn này sẽ khiến các bạn cảm thấy vô cùng hứng thú, bé nhà bạn sẽ không thể quên món ăn này đâu nhé. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ thích thú và khen tài nấu ăn khéo léo của bạn cho mà xem, thật là tuyệt vời phải không nào. Những món ăn rất đơn giản và dễ làm nhưng lại là những món ăn cực ngon cho gia đình của bạn, rất phù hợp cho những bữa cơm cuối tuần, gia đình quây quần cùng thưởng thức thật là tuyệt vời phải không nào các bạn.  Với các thức chế biến khá đơn giản, sử dụng những nguyên liệu khá phổ biến, nhưng lại mang đến cho cả gia đình bạn một món ăn vừa thơm ngon, vừa đủ chất, vừa hấp dẫn vừa ấm áp đặc biệt trong những ngày tiết trời chuyển lạnh. Hãy cùng webnauan chế biến món thịt heo quay om bí đao này nhé 

Nguyên liệu chuẩn bị:
- 300g bí đao
- 150g thịt heo
- 200ml nước luộc gà
- 30ml dầu mè
- 5g muối
- 75ml dầu hào
- 15g bột bắp
- 2 tép tỏi
- 10g gừng
- 20g hành lá
 


Các bước thực hiện:

Bước 1:
Gừng, tỏi thái lát. Đây là nguyên liệu tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này.
 


Bí đao gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành các miếng vuông vừa ăn.
 


Thịt heo quay cắt thành miếng cỡ trung bình.
 


Bước 2:
Làm nóng chảo, thêm ít dầu ăn cho rồi cho bí đao vào chiên vàng một mặt, cho ra đĩa, không nên chiên kĩ quá sẽ làm cho bí đao bị nhừ khi ăn sẽ không ngon.
 


Bước 3:
Vẫn trong chảo đó, thêm gừng tỏi vào xào thơm rồi cho thịt heo quay vào đảo trong 3 phút. Cho nước luộc gà và dầu hào vào, đun sôi.
 





Bước 4:
 Sau khi nước sôi, đậy vung và đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút. Hòa 15g bột bắp với 15ml nước sau đó đổ vào nồi, đun một chút cho nước sốt dày lên.
 


Thêm hành lá, dầu mè, đảo đều rồi thưởng thức khi còn nóng sẽ tuyệt vời lắm đấy nhé !
 





Nếu bạn đã quá chán với các món ăn hàng ngày  rồi thì món thịt heo quay om bí đao này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn và gia đình đấy, chắc hẳn nó sẽ được lòng những ai thưởng thức món ăn này, chỉ nhìn thôi là đã muốn ăn ngay rồi, thật là tuyệt vời phải không nào.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt heo quay om bí đao này nhé !
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]