Cách làm mứt lạc

15.5706

Nguyên liệu làm bánh

Lạc nhân: 500g.

Đường trắng: 300g.

Vừng trắng: 100g.

Cát đen.

Thực hiện làm bánh

Lạc chọn củ to đều, không sâu mốc. Cát đen đãi rửa sạch cho vào chảo gang rang cát cho thật nóng rồi bỏ lạc vào rang. Đảo đều tay cho tới lúc lạc chín giòn, đổ lạc ra rá, lắc sạch cát. Vừng đãi sạch, rang chín.

Cho đường vào chảo với một nửa bát con nước, đun nhỏ lửa và khuấy đều cho đường tan chảy. Khi đường chuyển mầu hơi ngà và bắt đầu châu lại trút lạc vào, dùng xạn đảo nhanh cho đường bám đều khắp mình lạc, rồi rắc tiếp vừng đã rang chín, trộn đều.

Trút lạc vào mâm có phết một chút dầu cho lạc khỏi dính, vừa tãi vừa bật quạt cho lạc nguội nhanh.

Khi lạc nguội, lớp bao ngoài chắc cho vào lọ thủy tinh đậy kín để giữ lạc cho thật giòn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]