Cách Làm Nước Sốt Mì Ý đơn Giản

15.6429
Spaghetti là một món ăn nổi tiếng của Ý đã trở nên phổ biến hơn với con người Việt Nam. Nhưng món ăn ngon nhất chính là nhờ vào hương vị của nước sốt. Nước sốt mì Ý có nhiều cách chế biến và cũng có khá nhiều biến tấu mới lạ. Bạn đừng quá lo lắng cho món spaghetti vì đã có cách làm nước sốt mì Ý đơn giản đảm bảo ngon chuẩn vị như nhà hàng dưới đây. Chắc chắn khi thưởng thức món mì Ý với nước sốt tự làm mọi người sẽ cảm thấy ngon miệng và hấp dẫn hơn. Thật đơn giản và nhanh chóng với cách làm nước sốt mì Ý. Sợi mì dai thơm cùng nước sốt thịt bò đậm đà khiến người ăn thích mê với sự kết hợp hương vị đặc biệt này. Nước sốt tự làm thơm ngon, sánh lại với sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt bò, cà chua cùng các nguyên liệu phụ gia đi kèm chắc chắn sẽ làm món spaghetti thêm ngon và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Công việc chủ yếu để có được nước sốt ngon hơn chính là giai đoạn canh lửa để nước sốt không quá bị đặc đấy. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn hãy tự làm nước sốt mì Ý tại nhà vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh cho bữa sáng của cả nhà thêm trọn vẹn nhé! Bạn chỉ cần luộc mì Ý lên rồi rưới nước sốt bò cà chua lên là thưởng thức được rồi. Các bé thường được mẹ cho ăn món mỳ ý ngoài tiệm hoặc nhà hàng, bé ăn rất ngon miệng và hết veo. Sao mẹ không làm món mỳ ý sốt thịt bò băm cho bé và cả ông xã thưởng thức tại nhà nhỉ. Chỉ cần 30 phút các mẹ đã có 1 dĩa mỳ ý nóng hổi cho bé yêu măm măm rồi, mà lại ngon không kém ngoài tiệm nữa nhé. Hãy cùng webnauan chế biến nước sốt mì Ý thơm ngon này nhé!
Nguyên liệu chuẩn bị:
- Cà chua: 4 quả
- Thịt bò: 100g
- Tỏi: 2 tép
- Hành tây: 1/3 quả
- Dầu ăn
- Muối
- Tiêu xay
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Bước đầu tiên bạn cần làm là rửa sạch cà chua với nước nhiều lần và để ráo. Hành tây, tỏi bỏ vỏ. Thịt bò rửa sạch để ráo nước.
 


Bước 2:
Tiếp đến bạn cắt mỏng thịt bò rồi băm nhỏ. Ướp thịt với một muỗng cà phê muối, dầu ăn, hạt tiêu.
 


Bước 3:
Cà chua chần qua với nước sôi, sau đó bạn lột vỏ, cắt đôi và tách hạt. Tiếp đến cho cà chua vào máy xay nhuyễn.
 


Bước 4:
Hành tây và tỏi bạn cũng băm nhỏ.
 


Bước 5:
Sau đó, đun nóng chảo, cho vào khoảng 2 muỗng dầu ăn. Khi dầu nóng, cho tỏi vào phi thật thơm, cho hành tây vào đảo đều. Khi hành tây ngả sang màu trong trong, cho tiếp cà chua xay vào, thêm 1 muỗng cà phê muối. Khi cà chua đã sệt lại, bạn cho thịt bò vào đảo đều để thịt bò được tơi ra. Khi thịt bò đã chín, nêm lại xem đã vừa ăn chưa, bạn có thể thêm một xíu muối nữa nếu thấy còn nhạt.
 





Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn hãy tự làm nước sốt mì Ý tại nhà vừa ngon lại đảm bảo vệ sinh cho bữa sáng của cả nhà thêm trọn vẹn nhé! Bạn chỉ cần luộc mì Ý lên rồi rưới nước sốt bò cà chua lên là thưởng thức được rồi.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng nước sốt mì Ý này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]