Cách làm phở xào chua ngọt ngon khó cưỡng

Món phở xào chua ngọt có vị đậm đà của tôm, thịt, lại quyện với vị chua, ngọt ăn đến đâu thấm thía đến đó.

0
Nguyên liệu: (cho 4 người)

- 500g phở
- 150g thịt gà (bỏ xương)
- 150g tôm tươi (bóc vỏ)
- 2 bìa đậu phụ rán (thái nhỏ)
- 150g giá đỗ
- 50g lạc rang (giã nhỏ)
- Hành lá, tỏi băm
- 2 quả trứng
- Phần sốt: 130g me khô, 120g nước mắm, 80g đường, 2 thìa ớt bột


Cách làm:
  • 1

    Bóp me với nước khoảng 150ml nước ấm rồi lọc lấy nước. Sau đó, cho nước me, nước mắm, đường, ớt bột vào nồi đun ở lửa nhỏ trong khoảng 15 phút để làm nước sốt me.

  • 2

    Phi thơm tỏi rồi cho thịt gà vào xào với nước sốt me trong khoảng 2 phút.

  • 3

    Tiếp theo, cho phở vào xào cùng trong khoảng 2 phút nữa. Chú ý để lửa to một chút và đảo nhanh tay để sợi phở được tơi!

  • 4

    Đập trứng vào chảo và đảo đều nhanh tay tất cả nguyên liệu.

  • 5

    Sau đó thì đến lượt tôm, đậu phụ, giá và lạc rang vào chảo. Xào cho đến khi tôm và giá chín.

  • 6

    Cuối cùng, tắt bếp, cho hành lá thái nhỏ vào trộn đều và thưởng thức!

     
    Chúc các  bạn thành công  và ngon miệng!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]