Cách làm sạch vết xước trên màn hình cảm ứng

Hiện có khá người dùng điện thoại cảm ứng và máy tính bảng sử dụng miếng dán màn hình và vỏ ngoài để bảo vệ cho thiết bị của mình. Tuy nhiên các phụ kiện này cũng rất dễ lưu giữ các hạt bụi nhỏ nằm giữa mặt sau điện thoại và vỏ máy. Các hạt nhỏ này có thể gây ra các vết trầy xước và sau đó có thể tạo thành các vết nứt trên mặt kính của màn hình cảm ứng.

15.6
  • 1

    Để khắc phục hậu quả mà những vết xước đem lại, bạn cần chuẩn bị một tấm vải mềm và sạch (tốt nhất là dùng vải chuyên dụng để lau máy ảnh), giấy ráp mềm và mịn nhất bạn có thể kiếm được (khi đặt tay lên bạn không cảm giác được độ hạt của giấy), một cốc nước và khoảng 1 thìa canh Cerium oxit (vật liệu được dùng để đánh bóng thuỷ tinh và đá hay còn được gọi là đất hiếm).

  • 2

    Công việc xử lý các vết xước sẽ được chia làm hai phần là xử lý các viết xước sâu nhận biết được bằng tay và xử lý các vết xước nhỏ chỉ có thể nhận biết được bằng cách nhìn nghiêng mặt kính.

  • 3

    Với những vết xước sâu, bạn hãy cắt giấy ráp thành các miếng nhỏ hơn. Tiếp theo bạn hãy làm ẩm một miếng giấy ráp nhỏ bằng nước và lau phần bị xước với lực vừa phải. Khi lau bằng giấy ráp bạn hãy luôn nhớ làm ướt phần bị xước bằng nước và tránh để nước lọt vào các khe hở của máy và lọt vào bên trong máy.

    Sau đó bạn hãy dùng một miếng giấy ráp khác và đặt lên khu vực bị xước rồi dùng ngón tay ấn nhẹ lên đó nhiều lần, nước và miếng giấy ráp này sẽ kết hợp lại với nhau để làm mờ vết xước. Bạn hãy làm như thế trong khoảng từ 2 đến 4 phút.

  • 4

    Các vết xước sẽ ít hơn nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được bằng cách nhìn nghiêng màn hình và bạn sẽ phải chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

  • 5

    Những vết xước nhỏ này sẽ được xử lý bằng đất hiếm, đây là loại vật chất được sử dụng rất nhiều trong các sản phẩm công nghệ cao như máy tính và điện thoại.

  • 6

    Bạn hãy nghiền thật nhỏ đất hiếm lại thành dạng bột mịn rồi hòa vào nước để tạo thành một dung dịch bùn.

  • 7

    Tiếp theo bạn hãy dùng một miếng vải khô thấm dung dịch bùn này và lau lên những chỗ bị xước vài lần. Cuối cùng bạn có thể dùng một chiếc khăn sạch để lau lại những vết bẩn và tận hưởng chiếc điện thoại mới của mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]