Cách làm sinh tố bơ chocolate vị ngon đặc biệt

15.6046

Sinh tố bơ là loại nước giải khát rất được ưa chuộng bởi nó vừa có tác dụng giải nhiệt, tốt cho sức khỏe và đặc biệt là rất nhiều công dụng trong làm đẹp. Tuy nhiên sinh tố bơ sẽ ngon hơn rất rất nhiều nếu bạn pha chế cùng một chút chocolate. Cách làm cực kì đơn giản, bạn hãy thử làm đi nhé.

Nguyên liệu làm món sinh tố bơ chocolate cho 2 người ăn.

-        2 trái bơ

-        50g sữa đặc

-        1-2 gói sữa tươi không đường.

-        Nước sốt chocolate

-        Một gói bánh oreo.

-        Đá viên hoặc đá bào.

Cách làm món sinh tố bơ chocolate cho 2 người ăn.

Bước 1: sơ chế nguyên liệu món sinh tố bơ chocolate.

-        Bạn bổ đôi quả bơ ra, bỏ hột đi, dùng thìa cạo lấy phần thịt bơ để vào một bát riêng.

-        Nếu phần thịt có miếng nào to thì bạn cắt nhỏ bớt đi nhé.

-        Trộn sữa tươi và sữa đặc với nhau.

-        Bánh oreo bạn xếp vào đĩa.

Bước 2: các bước thực hiện món sinh tố bơ chocolate.

-        Bạn cho bơ, đá viên, sữa mà bạn vừa trộn vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn.

-        Sau khi xay xong bạn cho sinh tố ra một chiếc ly thủy tinh cao, rồi cho thêm nước xốt chocolate lên trên cùng.

-        Sinh tố bơ bạn ăn kèm với bánh oreo thì ngon tuyệt cú mèo luôn đấy.

Lưu ý khi làm món sinh tố bơ chocolate.

-        Khi chọn nguyên liệu, bạn nhớ chon loại bơ sáp nhé. Mặc dù có rất nhiều loại bơ nhưng bơ sáp là loại ngon hơn cả.

-        Bạn chon bơ vỏ có màu thâm tím, không bị nứt nẻ, bạn cầm thấy mềm là sơ đã chín rồi.

-        Nếu đá bạn chuẩn bị có hơi to thì bạn nhớ đập nhỏ đi nhé nếu không sẽ khá hại đến máy xay sinh tố đấy.

-        Bơ có rất nhiều công dụng như: cung cấp vitamin E, chống đột quỵ, chống lão hóa, tốt cho tim mạch, chống ung thư, giảm cholesterol, có nhiều giá trị trong việc làm đẹp nhờ giàu vitamin A, E, D cùng với các khoáng chất kali, phốtpho, lưu huỳnh và clo,… và còn nhiều tác dụng khác nữa.

-        Sinh tố bơ bình thường đã rất ngon rồi nhưng với cách làm này sinh tố bơ còn ngon hơn rất nhiều vì được hòa quyện với chocolate. Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, một cốc sinh tố bơ chocolate chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Một cốc sinh tố bơ chocolate và một vài chiếc bánh quy sẽ làm mùa hè này của bạn thêm thú vị và nhiều màu sắc hơn. Bạn hãy tự mình cảm nhận vị ngon của món ăn này đi nhé.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]