Cách làm thiệp 20/11 tặng thầy cô cực dễ, cực nhanh

15.6088

(ĐSPL) - Thay vì mua những món quà đắt tiền ngoài các cửa hàng, hãy tự mình làm một tấm thiệp 20/11 handmade đẹp nhất dành tặng thầy, cô giáo nhân . 

Những tấm thiệp 20/11 handmade sẽ là món quà tri ân rất ý nghĩa để kính tặng thầy, cô nhân ngày lễ trọng đại này. 
Báo Đời sống và Pháp luật xin chia sẻ cách làm thiệp 20/11 handmade đơn giản và đẹp nhất.

1. Ấn tượng với thiệp hoa thược dược

Phóng to

Thiệp hoa thược dược tuy không quá cầu kỳ nhưng rất nổi bật và đẹp mắt.

Cách làm:

Phóng to

Chuẩn bị 8 mảnh giấy hình tròn (giấy có 2 mặt khác màu hoặc khác họa tiết). Gập đôi rồi gập tư hình tròn lại sau đó mở ra để lấy dấu.

Phóng to

Tiếp tục gấp như hình trên, ta được một cánh hoa thược dược.

Phóng to

Tiếp tục làm tương tự như vậy để tạo ra 7 cánh hoa còn lại. Dùng keo sữa hoặc băng dính hai mặt dán chúng trên một hình tròn.

Phóng to

Vậy là bạn đã có một bông hoa thược dược lớn và đẹp mắt để tạo nên tấm thiệp tặng thầy cô ngày 20/11 rồi đấy.

Với cách gấp cánh hoa đơn giản như vậy, bạn có thể biến tấu và sáng tạo nhiều kiểu thiệp hoa thược dược khác nhau. Cùng tham khảo một số mẫu thiệp ngày 20/11 hình hoa thược dược sau đây nhé.

Phóng to

Phóng to

2. Ý nghĩa với thiệp hoa hướng dương

Chuẩn bị
- Giấy bìa màu trắng
- Giấy bìa màu: màu xanh nhạt, vàng nhạt, màu da
- Hộp sáp màu và màu dạ
- Các vật dụng trang trí: ruy băng, dây đay nhỏ,cúc…
- Dao trổ, keo, kéo
- Xốp dán loại mỏng
Cách làm
Bước 1 : In hình bông hoa hướng dương dưới đây theo mẫu trên máy tính

Phóng to

Bước 2: Tô nhụy hoa bằng màu cam đậm và màu nâu, tô màu cam trước rồi phủ nhẹ 1 lớp màu nâu nhé.

Phóng to

Bước 3: Tô cánh hoa: dùng 4 màu (cam đậm, cam nhạt, vàng đậm, vàng nhạt) để tô
- Dùng màu cam đậm tô phần cánh hoa xung quanh nhụy
- Dùng màu cam nhạt tô các tia màu dài hơn
- Tô phủ lên cả 2 màu trên bằng màu vàng đậm và kéo dài thêm đến 3/4 cánh hoa
- Cuối cùng thì tô màu vàng nhạt lên phần trống còn lại.

Phóng to

Bước 4: Tô lá thân: dùng màu xanh lá đậm và nhạt
Tương tự như tô cánh hoa, bạn tô màu xanh đậm ở phần cuống lá và phủ màu xanh nhạt lên phần còn trống nhé.

Phóng to

Bước 5: Sau khi tô xong, bạn cắt bông hoa rồi ướm lên tấm bìa để cắt và vẽ 1 khung hình như thế này nha. Bạn lên nhìn tổng thể chiếc thiệp mẫu xong rồi cắt cho chuẩn nhé.

Phóng to

Bước 6: Dùng bìa màu đen cắt 2 khung hình  nếu không có màu đó thì bạn cắt bằng bìa màu trắng rồi tô màu lên cũng được. Lưu ý chon 2 khung có kích thước sao cho khung bé lồng vừa khít khung to như hình bạn nhé và to hơn khung dán hoa vừa cắt ở bước 5. 

Phóng to

Bước 7: Lấy 1 tờ bìa màu trắng rồi gấp đôi lại làm thiệp.
Dùng xốp dính 2 mặt loại mỏng dán khung lên thiệp, khung bé dán trước, khung to dán sau. Tiếp theo dùng xốp dính 2 mặt loại dày để dán nền thiệp và dán hoa cho nó cao hơn nhé. Dán thêm 1 ô hình chữ nhật để viết chữ lên hoặc bạn in từ máy tính rồi dán lên nhé.
Trang trí thêm bằng hạt cườm nữa là bạn đã hoàn thành xong sản phẩm rồi đó.

Phóng to

3. Trang nhã với thiệp hoa bằng ruy băng


Nguyên liệu

- Dây ruy băng. Ruy băng màu trắng sẽ tạo nên sự lịch thiệp và tao nhã cho tấm thiệp

- Dây duy băng màu khác để thắt nơ.

- Tấm bìa hoa văn. Nên tận dụng tấm thiệp cũ đã có sẵn khung và hoa văn.

- Keo dán, băng dính 2 mặt

- Dao dọc giấy

Cách làm:

Bước 1: Làm nhị hoa
Dùng một dải ruy băng lau bản có kích thước 1,5 x 3cm. Bôi keo ở đầu ruy băng rồi quấn tròn lại như hình một cái kén. Gắn keo lại để được một chiếc nhị hoa dài.

Phóng to

Bước 2: Làm bông hoa
Dùng ruy băng trắng bản rộng có kích thước 11cm x 2,5cm. Gập thành hình bông hoa như các bước ở hình dưới. Một lưu ý nhỏ là ở phía sau của bông hoa, bạn để thừa một chút vải để bôi keo và dán cố định lại.

Phóng to


Phóng to

Bước 3: Làm đài cành hoa
Dùng ruy băng màu xanh, bản rộng 1.5cm để làm đài và cành hoa. Các bạn quấn ruy băng như hình dưới.

Phóng to

Bước 4: Các bạn làm khoảng 2 đến 3 bông hoa ruy băng như vậy cho mỗi tấm thiệp nhé.

Bước 5: Làm khung thiệp
- Nếu có tấm thiệp cũ thì quá tiện, các bạn tận dụng luôn. Còn nếu không có chúng mình cắt bìa cứng như sau : Chọn bìa to gấp 3 lần thiệp, dùng sống dao kẻ 2 nếp để chia bìa thành 3 phần bằng nhau. Phần bìa ở giữa khoét một miếng hình chữ nhật.
- Lật trái thiệp, đặt nghiêng chéo bông hoa ruy băng vào giữa, dùng băng dính dán cố định lại. Cắt bỏ phần ruy băng xanh bị thừa.

Phóng to

Bước 6 :
- Dùng một miến bìa khác to hơn chỗ hình chữ nhật vừa khoét một chút, dán vào mặt sau tấm thiệp để lấp chỗ trống.
- Lật chiếc thiệp sang mặt phải. Dùng băng dính 2 mặt dán cố định mặt sau của bông hoa với tấm bìa thiệp. Dùng một dải ruy băng bản nhỏ khác thắt thành chiếc nơ. Dán nơ vào trang trí thêm cho thiệp.

Phóng to

Vậy là chúng mình đã có một chiếc thiệp rất đẹp cho ngày 20/11 nhé. Hy vọng bức thiệp handmade tự tay thiết kế này sẽ làm cảm động thầy, cô trong ngày lễ sắp tới.

Phóng to

HÀ VÂN (ST)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]