Cách làm thiệp giấy theo phong cách màu nước độc đáo

Chắc hẳn ai cũng đã từng làm một chiếc thiệp giấy handmade để tặng người thân và bạn bè. Đặc biệt, nếu bạn có một chút năng khiếu hội họa, hãy xem cách làm thiệp giấy theo phong cách màu nước dưới đây, rất độc đáo đấy nhé.

15.6014
Nguyên liệu

Để làm chiếc thiệp handmade này,  bạn cần chuẩn bị:

- Giấy bìa màu trắng

- Bút vẽ màu nước

- Mẫu bình hoa

- Vải, kim khâu, kéo, keo dán, dấu in chữ

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt tấm giấy bìa màu trắng hình chữ nhật ra, sau đó gấp đôi làm tấm thiệp. Dùng màu cam nhạt, cam đậm, và cam đậm hơn vẽ tạo hình cánh hoa, màu nâu làm nhụy hoa.

  • 2

    Tiếp theo, bạn dùng màu xanh làm cành hoa và màu xanh dương vẽ làm bình hoa. Cắt tấm vải xanh dán lên trên bình hoa, khâu đường viền xung quanh mép vải.

  • 3

    Tiếp đến, bạn dùng bút màu đen vẽ nét viền theo từng bông hoa và đường zig-zag bên dưới bình hoa làm bóng đổ. Cuối cùng, bạn dùng dấu in dòng chữ trang trí lên góc trên bên trái tấm thiệp là xong.

Thành phẩm

Bạn nhìn xem này, chỉ trong vài bước cực kỳ đơn giản mà bạn đã có một tấm thiệp giấy handmade tự tay mình tạo ra rồi. Chỉ vài nét chấm phá, mà bình hoa trên tấm thiệp hiện ra thật sinh động trên nền giấy trắng. Cách làm thiệp giấy này rất nhanh chóng, nhất là những bạn hơi có một chút hoa tay thì hoàn thành nó có lẽ chỉ trong 5 - 10 phút.

Khi làm xong, bạn đừng quên viết những lời yêu thương vào tấm thiệp nhé, chắc chắn người nhận sẽ rất vui và cảm động đấy.

Ngoài cách làm thiệp giấy này, bạn có thể xem thêm cách làm thiệp giấy hình ba lô siêu dễ thương, hay nữa.

Bên cạnh đó hãy tham khảo thêm về các cách làm thiệp giấy độc đáo khác

Cuối cùng thì bạn đừng quên chia sẻ thành quả của mình với Lamsao bằng cách tương tác dưới bài nhé.

Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]