Cách làm thiệp handmade nơ xinh dễ chưa từng thấy

Chỉ cần bỏ ra vài phút cùng cách làm thiệp handmade này, bạn đã có ngay tấm thiệp nơ xinh xắn tặng bạn bè, người thân hay "nửa kia". Chắc chắn, chúng sẽ làm người nhận vô cùng bất ngờ đấy!

15.5785
Nguyên liệu

Làm thiệp handmade đã được nhiều người ưa chuộng hơn trong những năm gần đây, theo đó, các mẫu cùng với cách làm thiệp handmade cũng trở nên phong phú hơn.

Và trong bài viết này hướng dẫn cách làm thiệp đẹp, đơn giản mà dễ chưa từng thấy. Bạn hãy cùng thực hiện nhé! 

- Giấy bìa màu trắng (hoặc bất cứ màu sắc nào bạn thích)

- Giấy bìa màu xanh đính kim tuyến dùng làm nơ (Nếu bạn chọn giấy bìa màu khác cũng cần chọn giấy làm nơ này màu khác)

- Kéo

- Keo dán hoặc băng dính hai mặt

Bạn có thể tham khảo mẫu in hình nơ như trong hình. Nếu in theo hình này, bạn hãy in làm 2 dải nơ và lắp vào để cắt thành phần giấy ở phía dười bài.

Đây là mẫu những hình làm thiệp. Trong bài là dùng hình chữ nhật, còn bạn cũng có thể tham khảo làm bằng hình tròn, hình gần bầu dục như này

 
  • 1

    Đầu tiên, để làm thiệp handmade bạn hãy in mẫu về hoặc tự vẽ mẫu theo ý thích rồi áp vào giấy để cắt thành hình như trong bài. 

    Bạn nhớ cắt thật dứt khoát sao cho phần uốn lượn bằng và đều nhau nhé! 

    Lưu ý: Cắt thêm một hình chữ nhật nhỏ, ướm vào giữa của phần giấy làm nơ để sau khi gắn nơ sẽ gắn chúng vào làm nút thắt cho nơ. 

  • 2

    Tiếp theo, bạn thực hiện dán nơ vào phần thiệp. Đầu tiên, bạn gập đôi tờ giấy bìa làm thiệp, rồi bạn gắn hình nơ vào bằng cách dùng băng dính 2 mặt. 

    Bạn chỉ cần dùng tay ấn hai bên của phần hình vừa được cắt làm nơ vào thì phần nơ ở giữa sẽ tự phồng lên và tạo hình như trong bài.

  • 3

    Cuối cùng, bạn lấy phần mẩu giấy hình chữ nhật nhỏ xíu được cắt ở trên gắn vào giữa nơ để tạo nút thắt, rồi dùng bút viết lên những lời muốn nói thôi nào. 

    Bạn có thể viết ở bên trong thiệp, ngoài thiệp đều được nhé! 

Thành phẩm

Tấm thiệp handmade nhìn rất đẹp, sang trọng mà cách làm lại rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian đúng không nào? Bây giờ nhé! Bạn hãy gói ghém thật cẩn thận mang đi tặng cùng quà thôi nào! 

Trong khi làm thiệp này, bạn hãy chú ý cẩn thận chút tránh để keo bẩn ra tờ giấy bìa màu trắng như vậy trông sẽ bị xấu hẳn đi đó! Đối với những bạn thích màu mè, có thể thay thế bằng những màu sắc khác cho rực rỡ. Hoặc bạn có thể làm thêm một số chi tiết vào phần góc của thiệp cho phong phú nhé! 

Chúc các bạn thành công với cách làm thiệp đẹp này! 

>> Xem thêm: 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]