Cách làm thiệp sinh nhật handmade với giấy xoắn

Với cách làm này, không những mình có thể lồng nến vào khung tranh để bàn, hoặc làm thiếp cũng cực kỳ cute đấy nhé! Các cậu xem này.

15.5962

Vật liệu cần có nè:

- Giấy màu
- Kéo cắt
- Hồ dán
- 1 cây đũa chẻ nhỏ

Cùng làm nhé:

  • 1

    Đầu tiên cắt giấy thành hình chữ nhật thật dài, sau đó cuộn tròn lại.

  • 2

    Cuộn tròn xong chúng mình sẽ có ngay vòng tròn xoán ốc như hình dưới.. 

  • 3

    Ngọn lửa sẽ có hình giống giọt nước, nên chúng mình nhẹ nhàng bóp bẹt 1 đầu lại như thế này, là ok rồi đó.

  • 4

    Sau khi chẻ đũa rồi, ta lấy 1 tờ giấy màu khác hình vuông, từ từ cuộn lại làm thân nến.

  • 5

    Rồi dính bằng hồ dán cho chắc nha.

    Tương tự với các tờ giấy còn lại, chúng mình có rất nhiều cây nến cute. Nhớ dán vào tờ bìa cứng khác như thế này nè.

     

     

    Gắn vào khung, chúng mình có ngay 1 bức tranh chúc mừng sinh nhật đứa bạn rùi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]