Cách Làm Trà Sữa Thái "Thứ Thiệt"

15.5664
Trà sữa Thái Lan là một món đồ uống nổi tiếng ở đất nước chùa vàng và được đông đảo bạn trẻ đón nhận tại Việt Nam. Thay vì đi mua ngoài hàng, nhiều bạn chọn cách làm trà sữa Thái tại nhà để vừa trổ tài nấu nướng, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh. Món trà sữa Thái ngọt ngọt, thơm thơm, quyện với độ dai giòn của trân châu khiến bao chàng trai cô gái say đắm. Với hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của trà Thái, bạn sẽ yên tâm uống trà sữa Thái cả ngày mà không bị ngấy. Món đồ uống vừa ngon vừa thanh mát này sẽ giúp các teen nhà mình yên tâm ''chống trọi'' với mùa hè nắng nóng. Để món trà sữa Thái thêm ngon, bạn có thể làm hạt trân châu để ăn cùng. Vị dai dai của trân châu kết hợp với hương vị ngọt đậm đà của ly trà sữa đảm bảo bạn sẽ bị thích mê. Cách làm trà sữa Thái đang có sức hút cực lớn với các bạn trẻ, màu sắc bắt mắt, hương vị thơm dịu dịu, giải nhiệt cực đỉnh cho mùa hè oi bức. Trà sữa Thái thực chất có 2 loại: trà sữa Thái đỏ và Sữa trà xanh, cả 2 loại này đều được pha từ bột trà Thái nhập khẩu hiệu Char-Tar-Mua. Trà sữa là loại thức uống được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em và các bạn học sinh, sinh viên. Không chỉ thơm mà còn có chút béo và ngọt dễ uống. Thay vì mua nước giải khát có sẵn thì mình có thể tự tay tạo ra thứ nước uống ngon sạch cho cả nhà.  Loại thức uống thơm ngon này phù hợp với nhiều người và mọi lứa tuổi từ người già cho đến trẻ nhỏ đều dùng được. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản lắm nhé, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món nước thơm ngon. Cùng tìm hiểu cách làm trà sữa chân trâu thập cẩm đẹp mắt, ngon miệng của webnauan dưới đây để tự tay làm cho mình ly trà sữa Thái tại nhà an toàn nhé.
Nguyên liệu chuẩn bị:
- Bột trà thái (bạn có thể tìm mua ở các siêu thịt rất sẵn có. Bột trà thái được làm từ các thành phần: trà đen, quế, me, sao hồi, nước hoa cam, và vani)
- 45ml sữa đặc, đường
- Lưới lọc trà (giúp trà nở đều và mẻ trà sẽ ngon hơn)
Các bước thực hiện:

Bước 1:
Đầu tiên để làm trà sữa Thái, bạn đun sôi 800ml nước lọc.
 


Bước 2:
Đến khi nước sôi, bạn cho bột trà vào. Với loại bột trà này thì ly trà sữa Thái của bạn sẽ có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
 


Đun cho đến khi nước trà sôi lên. Bạn để lửa vừa, không to quá cũng không nhỏ quá (nếu lửa to sẽ khiến trà dễ bị trào).
 


Bước 3:
Đun khoảng 5 - 7 phút, bạn cho đường vào đun cùng.
 


Bước 4:
Tiếp tục đun trà sữa Thái thêm 5 phút nữa. Cách làm trà sữa Thái kiểu này khá đơn giản, bạn chỉ cần tỉ mẩn một chút là được.
 


Bước 5:
Tắt bếp, nhấc nồi trà sữa Thái ra và để nguội trong khoảng 10 phút nữa.
 


Bước 6:
Đặt rây lọc vào chiếc cốc, dùng rây sẽ giúp trà nở đều và ngon hơn khi uống. Bạn lọc bỏ phần bã trà sau đó cho vào tủ lạnh để khoảng 30 phút cho trà lạnh là được.
 


Bước 7:
Lấy một chiếc cốc sạch khác, bạn đổ nước trà Thái vào rồi thêm đá viên, như vậy khi uống sẽ ngon hơn đấy. Sau đó bạn đổ thêm phần sữa đặc vào để trà sữa Thái có thêm vị ngọt đậm đà rồi khuấy đều lên là đã xong cách pha trà sữa Thái Lan rồi đó.
 

 

 


Với hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của trà Thái, bạn sẽ yên tâm uống trà sữa Thái cả ngày mà không bị ngấy. Món đồ uống vừa ngon vừa thanh mát này sẽ giúp các teen nhà mình yên tâm ''chống trọi'' với mùa hè nắng nóng.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với món trà sữa Thái này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]